Ông Donald Trump mang dàn “tướng” công nghệ đến Trung Quốc tìm thị trường

Thứ Tư, 13/05/2026 16:17  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 13/5, Reuters đưa tin tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm đến Trung Quốc lần này là dàn giám đốc điều hành (CEO) và nhà sáng lập của các công ty công nghệ đình đám từ CEO Jensen Huang của công ty sản xuất chip Nvidia đến tỷ phú Elon Musk của SpaceX.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thúc giục Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "mở cửa" cho doanh nghiệp Mỹ bước vào thị trường hơn tỷ dân.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc trong gần một thập kỷ. Giới chuyên gia nhận định chuyến thăm Trung Quốc lần này có tầm quan trọng nhất định đối với cá nhân ông Trump khi ông mong muốn đạt được một số thắng lợi kinh tế và củng cố tỷ lệ ủng hộ của công chúng hiện đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với Iran.

Trong khi ông Trump chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này thì nhà đàm phán thương mại hàng đầu của ông là Scott Bessent đã kết thúc các cuộc đàm phán với các quan chức Trung Quốc tại Hàn Quốc nhằm duy trì một thỏa thuận thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được ký kết năm ngoái.

Các CEO đi cùng ông Trump chủ yếu đến từ các công ty đang tìm cách giải quyết các vấn đề kinh doanh với Trung Quốc, chẳng hạn như Nvidia - công ty sản xuất chip đã phải vật lộn để có được sự cho phép của cơ quan quản lý Mỹ để bán chip trí tuệ nhân tạo H200 của mình cho Trung Quốc.

“Tôi sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình, một nhà lãnh đạo xuất chúng mở cửa (thị trường) Trung Quốc để những người tài giỏi này (ám chỉ phái đoàn CEO tháp tùng theo ông) có thể phát huy hết khả năng của mình” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Một nguồn thạo tin giấu tên cho hãng tin Reuters biết ông Trump đã mời CEO Jensen Huang tham gia chuyến đi vào phút cuối, và các phóng viên Nhà Trắng đã nhìn thấy ông Huang lên chuyên cơ Không lực Một trong khi chuyên cơ này dừng tiếp nhiên liệu ở Alaska trong hành trình hướng đến Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bước chân lên chuyên cơ Không lực Một để đến Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về bài đăng của ông Trump, Quách Gia Khôn - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng “mở rộng hợp tác, quản lý khác biệt và mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho thế giới đầy biến động”.

Ông Trump sẽ đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vào cuối ngày 13/5 để tham dự hai ngày gặp gỡ với ông Tập Cận Bình, bao gồm một buổi tiếp đón trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân, một chuyến tham quan di sản UNESCO - đền Thiên Đàn và một bữa tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Ngoài thương mại, các cuộc đàm phán sẽ bao gồm một loạt các vấn đề nhạy cảm, từ chiến tranh Iran đến việc Mỹ bán vũ khí cho đảo Đài Loan – vùng lãnh thổ Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền.

Nhiều người dự đoán rằng ông Trump sẽ khuyến khích Trung Quốc thuyết phục Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ để chấm dứt xung đột.

Trung Quốc hôm 13/5 đã nhắc lại lập trường phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, trong khi tình trạng của gói vũ khí trị giá 14 tỷ USD đang chờ sự chấp thuận của ông Trump vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi ông Trump gặp gỡ CEO Huang và tỷ phú Elon Musk trên chuyên cơ Air Force One, Bessent đã tiến hành vòng đàm phán thương mại mới nhất với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại một phòng tiếp khách ở sân bay Incheon của Hàn Quốc.

Cuộc đàm phán kéo dài khoảng ba giờ. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc mô tả chúng là "các cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng", nhưng các quan chức không đưa ra bất kỳ bản tóm tắt chi tiết nào. Hai bên đều mong muốn duy trì thỏa thuận đình chiến đạt được hồi tháng 10 năm ngoái, trong đó ông Trump đình chỉ mức thuế ba chữ số đối với hàng hóa Trung Quốc và ông Tập Cận Bình đình chỉ việc siết chặt nguồn cung toàn cầu các loại đất hiếm, vốn rất quan trọng trong việc sản xuất các mặt hàng từ ô tô điện đến vũ khí.

CEO của NVIDIA - Jensen Huang (trái)  và tỷ phú Elon Musk trong một lần gặp 

Họ cũng dự kiến ​​sẽ thảo luận về các diễn đàn hỗ trợ thương mại và đầu tư song phương cũng như đối thoại về các vấn đề trí tuệ nhân tạo, trong khi Washington tìm cách bán máy bay Boeing, nông sản và năng lượng cho Trung Quốc để cắt giảm thâm hụt thương mại song phương.

Về phần mình, Bắc Kinh muốn Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip và chất bán dẫn tiên tiến.

Giới chuyên gia nhận định ông Trump bước vào các cuộc đàm phán với thế yếu. Các tòa án Mỹ đã hạn chế khả năng áp thuế tùy ý đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc và các nước khác của ông.

Cuộc chiến với Iran cũng đã làm tăng lạm phát trong nước và làm gia tăng nguy cơ Đảng Cộng hòa của ông Trump sẽ mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại nhưng ông Tập Cận Bình không phải đối mặt với áp lực kinh tế hay chính trị tương đương.

"Chính quyền ông Trump cần cuộc gặp này hơn Trung Quốc, vì họ cần chứng minh cho cử tri Mỹ thấy rằng các thỏa thuận đã được ký kết, tiền đã kiếm được" - Liu Qian, người sáng lập kiêm CEO của Wusawa Advisory, một công ty tư vấn địa chính trị có trụ sở tại Bắc Kinh nhận định.

Thế giới dõi theo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang