(CAO) Hôm 12/8, CNN đưa tin chính quyền Thái Lan đang tạm dừng cấp giấy phép sở hữu súng mới và siết chặt kiểm soát vũ khí sau vụ xả súng trường học đẫm máu vào tuần trước khi một cậu bé 14 tuổi đã nổ súng giết chết 8 người trước khi tự sát.
Thủ tướng Thái Lan-Anutin Charnvirakul đã ban hành chỉ thị vào ngày 11/8 yêu cầu các quan chức chính phủ “khẩn trương nâng cao các biện pháp kiểm soát vũ khí trên toàn hệ thống”. Các biện pháp này bao gồm việc tạm thời đình chỉ cấp giấy phép mua súng, xem xét lại tất cả các giấy phép vẫn đang chờ phê duyệt và đình chỉ các chương trình “súng phúc lợi” mới – trong đó cho phép các quan chức nhà nước đủ điều kiện, bao gồm công chức và chính trị gia, mua vũ khí giảm giá.
Các cơ quan chính phủ cũng sẽ kiểm tra các đại lý bán súng trên toàn quốc và xác minh hồ sơ bán hàng; kiểm tra đạn dược tại các trường bắn để đảm bảo họ tuân thủ các quy định; và “đẩy nhanh việc trấn áp vũ khí bất hợp pháp, truy tố nghiêm khắc những người vi phạm và yêu cầu mức án tối đa từ tòa án” - chỉ thị từ văn phòng thủ tướng Thái Lan nêu rõ.
Thông cáo cũng nêu ra những cải cách rộng hơn, cần nhiều thời gian hơn để ban hành luật, chẳng hạn như tăng hình phạt đối với người phạm tội, siết chặt kiểm soát đạn đối với các đại lý bán súng và trường bắn, và yêu cầu gia hạn giấy phép sử dụng súng thường xuyên hơn. Thông cáo cho biết, khoản bồi thường ban đầu 1 triệu baht (khoảng 30.166 USD) đã được phê duyệt cho sáu nạn nhân thiệt mạng.
Vụ xả súng hàng loạt tại trường học đã làm nổi bật vấn đề tỷ lệ sở hữu súng cao ở Thái Lan, cả súng có giấy phép và không có giấy phép.

Súng trường được trưng bày trong một cửa hàng bán súng ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: Reuters
Tuần trước, thiếu niên 14 tuổi đã giết ông bà của mình tại nhà riêng, nơi cậu ta cùng sinh sống, trước khi nổ súng tại một trường trung học và giết chết sáu người ở đó. Sau đó, nghi phạm tự sát. Đây là vụ xả súng hàng loạt gây thiệt mạng nhiều người nhất ở nước này kể từ năm 2022. Cảnh sát cho biết hôm 9/8 rằng tay súng này trước đó đã bị một giáo viên tịch thu súng hơi vào năm ngoái, và đã xem các nội dung bạo lực trực tuyến, sử dụng mạng xã hội để học cách sử dụng súng. Khẩu súng sử dụng trong vụ xả súng được cho là của ông nội nghi phạm.
Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cá nhân cao nhất Đông Nam Á, với khoảng 15 khẩu súng trên 100 người. Tỷ lệ tử vong do súng ở nước này cũng cao, chỉ đứng thứ hai trong khu vực sau Philippines. Các quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao hơn thường có tỷ lệ tử vong do súng cao hơn tương ứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc dễ dàng tiếp cận súng có liên quan đến số ca tử vong do súng nhiều hơn, bao gồm cả tự sát, giết người và thương tích không chủ ý. Ngoài việc làm dấy lên cuộc tranh luận về kiểm soát súng ở Thái Lan, vụ xả súng còn thu hút sự chú ý đến sức khỏe tâm thần của học sinh và thanh thiếu niên.
Bộ Giáo dục cho biết họ sẽ phát triển các quy trình an toàn mới trong những tháng tới, bao gồm sàng lọc sức khỏe tâm thần và hệ thống giới thiệu những người có nguy cơ mắc các vấn đề tâm lý đến gặp bác sĩ chuyên khoa, diễn tập về kế hoạch ứng phó khẩn cấp, nỗ lực dập tắt nạn bắt nạt học đường…
Các vụ xả súng hàng loạt ở những nơi khác trên thế giới thường dẫn đến các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn. Serbia và New Zealand, hai quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng tương đối cao, đều thắt chặt các quy định sở hữu súng sau các vụ thảm sát kinh hoàng trong những năm gần đây.
Trường hợp ngoại lệ vẫn là Mỹ, nơi bạo lực súng đạn và tỷ lệ xả súng hàng loạt thuộc hàng cao nhất thế giới nhưng chứng kiến rất ít tiến bộ về luật do các quy định sở hữu vũ khí được hiến pháp bảo vệ và hoạt động vận động hành lang mạnh mẽ của hiệp hội súng trường.
(CAO) Hôm 10/8, CNN đưa tin nam thiếu niên 14 tuổi gây ra vụ xả súng tại trường học ở ngoại ô thủ đô Bangkok (Thái Lan) vào tuần trước, đã sở hữu một khẩu súng hơi từng bị giáo viên tịch thu vào năm ngoái. Nghi phạm này cũng từng xem các nội dung bạo lực trên mạng Internet, theo thông tin từ cảnh sát cho biết.