(CAO) Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Iran hôm 9/8 cho biết họ sắp đạt được một thỏa thuận với Oman về việc kiểm soát eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh tiến triển này sẽ không đủ để tuyến đường thủy chiến lược này được nới phong toả hoàn toàn.
Thỏa thuận giữa Iran và Oman về eo biển ngăn cách hai nước, được coi là rất quan trọng đối với một thỏa thuận rộng hơn nhằm chấm dứt cuộc chiến với liên minh Mỹ/Israel. Tehran đã thiết lập quyền kiểm soát chặt chẽ đối với eo biển Hormuz từ khi xung đột bùng lên.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran - Abbas Araqchi cho biết Iran và Oman đang tiến "rất gần" đến việc đạt được thỏa thuận về một tuyến đường vận chuyển mới qua eo biển, nhưng việc mở lại tuyến đường này sẽ phụ thuộc vào các điều kiện khác, bao gồm cả việc Mỹ bồi thường cho Iran.
Thư ký cơ quan an ninh quốc gia hàng đầu của Iran - Mohammad Baqer Zolqadr, đã liệt kê các yêu cầu khác bao gồm chấm dứt các mối đe dọa của Mỹ đối với Iran, ngừng các hành động gây hấn chống lại Iran và các đồng minh Li-băng, Palestine, Yemen và Iraq của nước này, dỡ bỏ lệnh phong tỏa và trừng phạt đối với Iran và giải phóng tài sản của Iran.
Oman đã lên án những vụ tấn công liên tiếp vào các tàu thuyền khi đi qua eo biển, mà không nêu rõ bên nào chịu trách nhiệm, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán với Iran về các thỏa thuận vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz là "tích cực và mang tính xây dựng".
"Oman nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh bất kỳ hành động nào có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán này và tiến trình đạt được theo cách có tính đến lợi ích của tất cả các bên" - Bộ Ngoại giao Oman cho biết.

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz - Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Iran – Araqchi trong khi đó cho biết kế hoạch phân luồng giao thông hàng hải trước đây qua eo biển không còn được Tehran chấp nhận và Iran đang thảo luận về một tuyến đường tạm thời với Oman trong khi chờ các vấn đề kỹ thuật và pháp lý xung quanh một tuyến đường vĩnh viễn được giải quyết.
Tổng thống Iran - Masoud Pezeshkian cho biết ông tin rằng hiện là thời điểm tốt nhất để đạt được một thỏa thuận.
Iran đã phản ứng lại các cuộc tấn công của Mỹ bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ đặt ở các quốc gia vùng Vịnh và Jordan, cũng như tấn công các tàu vận chuyển trong eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu khí của thế giới trước chiến tranh.
Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết hôm 8/8 rằng Iran đã tấn công một tàu sân bay thuộc công ty dầu khí nhà nước của UAE bằng tên lửa khi nó đi qua eo biển Hormuz. Không có thương vong nào được báo cáo trong các cuộc tấn công mới nhất nhắm vào tàu thuyền này.
Cơ quan giám sát thương mại hàng hải của Anh (UKMTO) cho biết một tàu đã bốc cháy sau khi bị trúng một vật thể lạ, nhưng đám cháy đã được dập tắt và không có tác động nào đến môi trường được báo cáo. Hiện chưa có bình luận nào từ phía chính quyền Iran.
Trong những tuần gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần phát tín hiệu rằng một thỏa thuận mở cửa eo biển Hormuz có thể sắp đạt được, nhưng Iran lại phủ nhận việc đàm phán đang diễn ra. Vẫn chưa rõ liệu loạt đàm phán mới nhất có mang lại một thỏa thuận lâu dài hơn hay không.
"Một khi thỏa thuận được công bố nhằm khôi phục hoạt động vận chuyển thương mại không bị cản trở, Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran" - một quan chức Mỹ nói với hãng tin Reuters hôm 7/8. Ông cho biết thêm, các hành động của Mỹ sẽ gắn liền với việc Iran thực hiện các cam kết của mình.
(CAO) Cuộc chiến giữa liên minh Mỹ/Israel với Iran được giới quan sát quốc tế xem là một cuộc đấu trí, trong đó Iran đang đặt cược rằng họ có thể trụ vững hơn Mỹ bằng cách biến các tuyến đường thương mại, vận chuyển và cơ sở hạ tầng
năng lượng của Trung Đông thành các điểm gây áp lực, làm tăng dần chi phí đối đầu.
(CAO) Giới quan sát quốc tế nhận định: Chiến tranh giữa liên minh Mỹ/Israel với Iran gây gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá nhiên liệu lên cao đã tạo ra bên hưởng lợi nhiều nhất, đó chính là các công ty dầu mỏ.