(CAO) Hôm 6/8, CNN đưa tin chính quyền Trung Quốc đã công bố một loạt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Mỹ và các công ty của nước này, đồng thời cho biết đây là hành động trả đũa cho các động thái gần đây của Washington nhắm vào các công ty Trung Quốc.
Các biện pháp trừng phạt “ăn miếng trả miếng” này được đưa ra vài tuần trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ diễn ra giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào tháng tới, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực duy trì cái mà họ gọi là tình trạng “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt.
Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo họ đang trừng phạt nhiều thực thể của Mỹ, bao gồm một công ty công nghệ sinh học và một công ty phân tích tài nguyên, đồng thời siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với máy bay không người lái (drone) và các linh kiện, công nghệ liên quan sang Mỹ.
Sáu trong số các công ty đã được thêm vào cái gọi là “danh sách các biện pháp đối phó của Trung Quốc để trả đũa động thái của Mỹ”. Việc niêm yết cổ phiếu của công ty thứ bảy có liên quan đến lệnh cấm nhập khẩu robot hình người và robot bốn chân mới, phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc, cũng như các bộ chuyển đổi điện năng do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ban hành hồi tháng trước.
FCC hồi tháng 12 năm ngoái đã cấm nhập khẩu và bán các mẫu máy bay không người lái mới và thiết bị quan trọng do các nhà sản xuất nước ngoài, bao gồm cả Trung Quốc, sản xuất, với lý do an ninh quốc gia. Trung Quốc là nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới, đã thắt chặt kiểm soát xuất khẩu các sản phẩm này trong những năm gần đây.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một lần gặp - Ảnh: Reuters
Các biện pháp của Bắc Kinh hôm 4/8 cũng bao gồm việc khởi động một cuộc điều tra an ninh quốc gia đối với thiết bị văn phòng nhập khẩu có phần mềm hệ thống nước ngoài, và đình chỉ một số hợp tác kiểm tra theo dõi nhà máy với Mỹ.
Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Bắc Kinh “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết” để đáp trả các biện pháp gần đây của Mỹ nhắm vào các công ty Trung Quốc.
“Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngay lập tức thu hồi các biện pháp liên quan, ngừng các hành động sai trái của mình… và cùng nhau duy trì mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ mang tính xây dựng và ổn định. Nếu Hoa Kỳ khăng khăng áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với Trung Quốc, Trung Quốc sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn” - người phát ngôn cho biết.
Ngoài lệnh cấm nhập khẩu robot và bộ chuyển đổi điện mới, cũng như việc đưa các công ty Trung Quốc vào 'danh sách đen' vì cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những tuần gần đây đã trừng phạt các công ty vận tải biển Trung Quốc bị cáo buộc vận chuyển nhiên liệu của Iran và bổ sung thêm các tổ chức mới, bao gồm hai trường đại học dân sự hàng đầu, vào danh sách của Lầu Năm Góc.
Trung Quốc cũng nằm trong số hàng chục quốc gia mà Mỹ đã áp thuế 10% hoặc 12,5% vào tháng trước. Và các quan chức chính quyền ông Trump gần đây đã đe dọa trừng phạt các công ty trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc.
Sự leo thang căng thẳng diễn ra cùng với những dấu hiệu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung dự kiến diễn ra vào tháng tới.
Các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán thương mại qua video vào tuần trước. Đầu tháng 7, một thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc đã đến thăm Mỹ trong một chuyến đi được giới quan sát xem là chuyến đi tiền trạm trước chuyến thăm của ông Tập Cận Bình.