(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Thái Lan đã trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia vào ngày 31/12 theo thỏa thuận ngừng bắn mới được hai nước nhất trí vào cuối tuần trước, trong động thái nhằm làm giảm căng thẳng sau nhiều tuần xung đột biên giới.
Trước đó lệnh ngừng bắn được thực thi vào cuối tuần qua đã chấm dứt khoảng 20 ngày xung đột khiến ít nhất 101 người thiệt mạng và hơn nửa triệu thường dân phải sơ tán ở cả hai phía.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - Maly Socheata cho biết các binh sĩ đã được chuyển giao tại một trạm kiểm soát biên giới lúc 10 giờ sáng 31/12 sau 155 ngày bị giam giữ tại Thái Lan. Tỉnh trưởng tỉnh Battambang của Campuchia - Sok Lou gọi những người lính trở về là “những người lính anh hùng”.

Các binh sĩ Campuchia nhận hoa từ người dân sau khi được Thái Lan trả tự do vào ngày 31/12 - Ảnh: Reuters

Đoàn xe đưa 18 binh sĩ Campuchia trở về nước - Ảnh: Reuters
Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết các binh sĩ đã được đối xử “phù hợp với luật và nguyên tắc nhân đạo quốc tế” trong thời gian bị giam giữ.
Các cuộc đụng độ biên giới lại bùng phát trong tháng này sau khi thỏa thuận ngừng bắn trước đó do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian đã đổ vỡ.
Là một phần của thỏa thuận ngừng bắn mới nhất, Thái Lan đồng ý thả 18 binh sĩ đang bị giam giữ nếu lệnh ngừng bắn được duy trì trong 72 giờ.
Tuy nhiên, việc bàn giao đã bị trì hoãn một ngày sau khi Thái Lan cáo buộc Campuchia vi phạm lệnh ngừng bắn bằng việc cho các thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập vào lãnh thổ Thái Lan, cáo buộc mà Campuchia đã phủ nhận.
“Việc thả và hồi hương tù binh chiến tranh ngày hôm nay cho phép các gia đình được đoàn tụ và đánh dấu một bước quan trọng trong việc biến các cam kết được nêu trong Tuyên bố chung thành hành động” - bà Mirjana Spoljaric, chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, tổ chức giám sát việc bàn giao các binh sĩ cho biết.