Nga công bố video triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik ở Belarus

Thứ Tư, 31/12/2025 09:47  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 30/12, hãng thông tấn TASS đưa tin Nga đã công bố video về việc triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus, trong động thái nhằm tăng cường khả năng răn đe của Moscow trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Hãng thông tấn nhà nước TASS cho biết đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Nga phô diễn hệ thống tên lửa di động Oreshnik được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố là không thể đánh chặn được do tốc độ tên lửa được cho là gấp hơn 10 lần tốc độ âm thanh.

Việc triển khai, và thông báo của Moscow rằng các tên lửa đã đi vào hoạt động tại Belarus, một quốc gia giáp biên giới với Ukraine và các nước thành viên thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan, Litva và Latvia, diễn ra vào thời điểm căng thẳng Đông-Tây leo thang do cuộc chiến ở Ukraine.

Động thái này sẽ cho phép các tên lửa hạt nhân của Nga tiếp cận các mục tiêu ở Châu Âu nhanh hơn một chút trong bất kỳ cuộc chiến nào.

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng việc triển khai này nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của Điện Kremlin vào vũ khí hạt nhân khi họ tìm cách ngăn chặn các thành viên NATO cung cấp cho Ukraine vũ khí có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Hai nhà nghiên cứu Mỹ cho biết, theo nghiên cứu hình ảnh vệ tinh của họ, Moscow có thể đang bố trí các tên lửa và bệ phóng di động tại một căn cứ không quân cũ ở phía đông Belarus.

Binh sĩ tham gia việc triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik ở Belarus - Ảnh: AP

Video do Bộ Quốc phòng Nga và Belarus công bố hôm 30/12 không tiết lộ vị trí của các hệ thống tên lửa. Nhưng đoạn phim cho thấy các bệ phóng di động và kíp lái di chuyển dọc theo các con đường rừng và các binh sĩ chuyên nghiệp ngụy trang các hệ thống bằng lưới.

Một sĩ quan cấp cao của Nga được thấy đang nói với binh lính rằng các hệ thống đã chính thức được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Moscow đã thử nghiệm một tên lửa Oreshnik được trang bị đầu đạn thông thường chống lại một mục tiêu ở Ukraine vào tháng 11/2024.

Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố sức mạnh hủy diệt của Oreshnik tương đương với vũ khí hạt nhân, ngay cả khi được trang bị đầu đạn thông thường. Tên lửa tầm trung này có tầm bắn lên tới 5.500 km cho phép chúng tấn công bất cứ nơi nào ở châu Âu hoặc miền tây nước Mỹ từ Nga.

Một số quan chức phương Tây đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của tên lửa Oreshnik. Một quan chức Mỹ cho biết vào tháng 12/2024 rằng vũ khí này không được coi là yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường.

Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko cho biết sẽ không có quá một chục tên lửa “Oreshnik” được triển khai. 

Ông Lukashenko đã cho phép quân đội Nga sử dụng lãnh thổ nước mình để tiến vào Ukraine vào tháng 2/2022, nhưng chưa triển khai quân đội Belarus để chiến đấu cùng với lực lượng Nga ở Ukraine.

Bình luận (0)

Lên đầu trang