Thông điệp của Nga khi thử tên lửa hành trình Burevestnik

Thứ Tư, 05/11/2025 13:50  | Anh Duy

|

​(CAO) CNN đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao các giải thưởng nhà nước cho các nhà phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi dưới nước Poseidon.

Các nhà phân tích quốc tế nhận định đây là nỗ lực của Điện Kremlin nhằm ngăn cản phương Tây hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Tại lễ trao giải tại Điện Kremlin hôm 4/11, Tổng thống Nga Putin tuyên bố hai vũ khí chạy bằng năng lượng hạt nhân và được trang bị khả năng hạt nhân này có "ý nghĩa lịch sử" đối với Nga và "cho toàn bộ thế kỷ 21".

"Về tầm bay, Burevestnik ... đã vượt qua tất cả các hệ thống tên lửa đã biết trên thế giới" – Tổng thống Nga Putin phát biểu ca ngợi trình độ công nghệ quốc phòng của Nga.

Tổng thống Putin cũng cho biết Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt Oreshnik, một loại tên lửa có khả năng hạt nhân khác. Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oreshnik trong một cuộc tấn công vào khu vực Dnipro của Ukraine vào tháng 11/2024, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một tên lửa đạn đạo tầm trung được sử dụng trong chiến đấu.

Lễ trao giải diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng trước đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga và hủy cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​​với nhà lãnh đạo Nga tại Hungary.

Vài ngày sau lệnh trừng phạt của Mỹ, Tổng thống Nga Putin tuyên bố vào ngày 26/10 rằng Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik.

Tên lửa hành trình Burevestnik trong một lần phóng thử nghiệm - Ảnh: RT

Trong một video do Điện Kremlin công bố, Tổng thống Putin mặc quân phục đang gặp Tổng tham mưu trưởng Nga - Valery Gerasimov, người đã nói với tổng thống rằng Burevestnik đã bay được 14.000 km trong 15 giờ.

Vào ngày 28/10, Tổng thống Putin cũng tuyên bố Poseidon – một vũ khí "bất khả chiến bại" khác của Nga với tầm bắn hơn 9.650 km đã được thử nghiệm thành công.

Cả hai loại vũ khí này đều không mới. Tổng thống Putin đã công bố cả hai loại vũ khí này vào năm 2018, và thậm chí còn tuyên bố thử nghiệm thành công Burevestnik vào năm 2023. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Nga đang sử dụng công nghệ tên lửa đã được công bố trước đó để tạo ra những mối đe dọa hạt nhân mới cho phương Tây, và đặc biệt là Mỹ.

"Việc liên tục nhấn mạnh vào tầm bắn xa của vũ khí và khả năng vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào cũng cho thấy mục tiêu dự kiến ​​sẽ là Mỹ chứ không phải một đối thủ khu vực mà Nga có thể tấn công bằng các hệ thống tầm ngắn hơn, rẻ hơn nhiều" - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết trong một báo cáo được công bố hôm 4/11.

Báo cáo này cũng lưu ý đến kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" để bảo vệ Mỹ khỏi các cuộc tấn công từ nước ngoài.

Mặc dù Tổng thống Nga Putin không đề cập đến Vòm Vàng trong thông báo về cuộc thử nghiệm Burevestnik vào ngày 26/10, nhưng ông đã nhiều lần nhấn mạnh khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ của loại tên lửa này.

Tổng thống Nga Putin trong buổi lễ trao giải thưởng nhà nước cho các nhà phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi dưới nước Poseidon hôm 4/11  - Ảnh: AFP

"Tổng thống Putin đang sử dụng cuộc thử nghiệm này để ngăn cản các nhà hoạch định chính sách của Mỹ theo đuổi các chính sách đe dọa lợi ích của Nga" - báo cáo của CSIS nhận định.

Lễ trao giải thưởng tại Điện Kremlin diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ. Tổng thống Mỹ cho biết ông đưa ra lệnh này "vì các chương trình thử nghiệm của các quốc gia khác".

Trong bài phát biểu hôm 4/11, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng Nga "không đe dọa bất kỳ ai". "Nga, giống như tất cả các cường quốc hạt nhân khác, đang phát triển tiềm năng hạt nhân và tiềm năng chiến lược của mình. Mọi thứ chúng tôi đang nói đến bây giờ đều là những công việc đã được công bố từ lâu" - ông nói.

Bình luận (0)

Lên đầu trang