(CAO) CNN đưa tin chính quyền CHDCND Triều Tiên đã trình làng một phương tiện bay siêu thanh mới và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) tại cuộc duyệt binh vào cuối ngày 10/10 (giờ địa phương) kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Vũ khí siêu thanh được trình làng trong dịp duyệt binh này là tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11Ma và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20, được truyền thông nhà nước gọi là "hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất" của Triều Tiên, nằm trong số kho vũ khí của nước này được giới thiệu trong cuộc duyệt binh tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.
Hwasong-11Ma lần đầu tiên được nhìn thấy tại một triển lãm quân sự ở Bình Nhưỡng một tuần trước. Nó là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) dựa trên tên lửa Iskander của Nga với đầu đạn siêu thanh cơ động.
Triều Tiên dường như đã trang bị cho mẫu 11Ma mới một đầu đạn được mang trong một phương tiện lướt tăng tốc, về cơ bản là một tàu lượn dẹt và có cánh, cho phép đầu đạn di chuyển theo quỹ đạo bất thường hướng đến mục tiêu, khiến hệ thống phòng thủ khó phát hiện và tên lửa phòng thủ khó bắn trúng.
Nó được gọi là vũ khí siêu thanh vì có thể thực hiện những động tác này khi di chuyển với tốc độ gấp hơn năm lần tốc độ âm thanh.

Xe chở tên lửa Hwasong-20 trong lễ duyệt binh - Ảnh: KCNA
Chính quyền Triều Tiên đã thử nghiệm các phương tiện lướt siêu thanh ít nhất là từ tháng 9/2021. Nhưng một cuộc thử nghiệm vào tháng 1/2024 đã sử dụng tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, trái ngược với tên lửa đẩy nhiên liệu lỏng trong các cuộc thử nghiệm trước đó.
Tên lửa đẩy nhiên liệu rắn có thể di chuyển dễ dàng hơn và phóng nhanh hơn - chỉ trong vài phút - so với các phiên bản nhiên liệu lỏng, khiến chúng khó bị đánh chặn hơn.
Trong khi đó, sự xuất hiện của tên lửa liên lục địa Hwasong-20 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong lễ diễu binh là lần đầu tiên một ICBM mới nhất của Triều Tiên xuất hiện.
Đoạn video lan truyền về buổi duyệt binh cho thấy một tên lửa được cho là mang vũ khí, đặt trên một xe vận chuyển trang bị bệ phóng tên lửa 11 trục.

Buổi lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên - Ảnh: KCNA
Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, động cơ cho loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn và được làm bằng vật liệu composite sợi carbon, đã được thử nghiệm 9 lần trên mặt đất.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết động cơ này cũng sẽ được sử dụng trên ICBM Hwasong-19, vốn đã được thử nghiệm bay và các chuyên gia tin rằng nó có tầm bắn có thể tấn công bất kỳ nơi nào tại Mỹ.
ICBM dường như là tên lửa cuối cùng lăn bánh qua quảng trường Kim Nhật Thành trong cuộc diễu binh vào đêm qua.
"Khán giả đã reo hò nhiệt liệt khi đoàn tên lửa ICBM Hwasong-20, hệ thống vũ khí chiến lược hạt nhân mạnh nhất của CHDCND Triều Tiên tiến vào quảng trường" - KCNA đưa tin.
Trong khi các nhà quan sát phương Tây háo hức chờ đợi những tên lửa mới, cuộc diễu binh còn có sự góp mặt của xe tăng chiến đấu chủ lực được nâng cấp, được gọi là Cheonma-20.

Xe tăng chiến đấu Cheonma-20 tại lễ duyệt binh - Ảnh: KCNA
Những chiếc xe tăng với "khả năng tấn công khủng khiếp và (một) hệ thống bảo vệ đáng tin cậy, đã diễu hành qua quảng trường với quyết tâm tiêu diệt kẻ thù" - truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.