Tàu ngầm Nga và Trung Quốc lần đầu tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Thứ Năm, 28/08/2025 21:20  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 28/8, Reuters đưa tin Nga và Trung Quốc lần đầu tiên đã thực hiện cuộc tuần tra chung bằng tàu ngầm ở Thái Bình Dương.

Theo một tuyên bố từ Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, cuộc tuần tra bằng tàu ngầm diesel-điện bắt đầu vào đầu tháng 8, trong đó tàu ngầm Nga có tên Volkhov đã tham gia sự kiện này khi di chuyển khoảng 3.200 km trong suốt hành trình từ căn cứ Vladivostok.

Tuyên bố của hạm đội này cho biết các tàu ngầm đã tuần tra ở Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.

Trung Quốc chưa xác nhận cuộc tuần tra, nhưng tờ Hoàn Cầu Thời Báo đã đề cập đến sự kiện này trong một bài báo hôm 27/8 với nội dung trích dẫn các báo cáo của Nga, có đoạn nhận định rằng: “Cuộc tuần tra chung đầu tiên của tàu ngầm cho thấy mức độ tin cậy chiến lược cao giữa Trung Quốc và Nga. Việc duy trì liên lạc giữa các tàu ngầm không chỉ đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao hơn mà còn cần sự trao đổi sâu rộng hơn. Thông qua các cuộc tập trận và tuần tra chung, hải quân Trung Quốc và Nga đang không ngừng nâng cao năng lực chung trong việc bảo vệ an ninh và ổn định hàng hải”.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Nga đã tăng cường hợp tác quân sự.

Quang cảnh buổi lễ mở đầu đợt tuần tra chung Nga - Trung hôm 31/7 - Ảnh: Reuters

Năm 2021, trong chuyến tuần tra chung đầu tiên giữa hải quân hai nước ở khu vực tây Thái Bình Dương, một đội tàu gồm 10 tàu chiến Trung Quốc và Nga đã đi vòng quanh các đảo chính của Nhật Bản. Từ đó, các cuộc tuần tra chung đã diễn ra hằng năm.

Hãng tin TASS đưa tin rằng mục tiêu của các cuộc tuần tra lần này là nhằm " tăng cường hợp tác hải quân giữa hai nước, đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, giám sát khu vực hàng hải và bảo vệ các cơ sở kinh tế hàng hải của Nga và Trung Quốc".

Bắc Kinh và Moscow cũng đang mở rộng phạm vi hợp tác. Các cuộc tuần tra chung trên không và trên biển đã diễn ra ngoài khơi bang Alaska của Mỹ kể từ năm 2023, bao gồm một cuộc tuần tra chung của bốn tàu cảnh sát biển Trung Quốc và hai tàu biên phòng Nga tuần tra ở biển Bering gần biên giới hàng hải Mỹ-Nga vào năm ngoái, theo thông cáo của Cảnh sát biển Mỹ.

Trong một hành động riêng biệt, cảnh sát biển Mỹ cho biết vào đầu tháng này rằng họ đang theo dõi hoạt động của năm tàu ​​nghiên cứu Trung Quốc tại vùng biển Bắc Cực của Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đã phản ứng với ít nhất bốn chuyến bay của máy bay do thám Nga bay vào Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) Alaska trong tuần qua, theo tuyên bố từ bộ tư lệnh.

Một tuyên bố của NORAD cho biết: "Hoạt động này của Nga tại ADIZ của Alaska diễn ra thường xuyên và không bị coi là mối đe dọa".

Bình luận (0)

Lên đầu trang