(CAO) Hôm 10/8, Reuters dẫn lời Tư lệnh Không quân Ấn Độ - Marshal A.P. Singh cho biết nước này đã bắn hạ năm máy bay chiến đấu của Pakistan và một máy bay quân sự khác trong các cuộc đụng độ hồi tháng 5.
Đây là tuyên bố công khai đầu tiên của nước này sau cuộc xung đột quân sự nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ với nước láng giềng.
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - Khawaja Muhammad Asif đã bác bỏ tuyên bố này, đồng thời nói rằng Ấn Độ không bắn trúng hay phá hủy bất kỳ máy bay nào của Pakistan.
Tại một sự kiện ở thành phố Bengaluru, miền nam Ấn Độ - Tư lệnh Không quân Ấn Độ A.P. Singh cho biết hầu hết các máy bay Pakistan đều bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất. Ông trích dẫn dữ liệu theo dõi điện tử để xác nhận các cuộc không kích.
"Chúng tôi đã xác nhận ít nhất năm máy bay chiến đấu đã bị tiêu diệt, và một máy bay cỡ lớn" - ông nói và cho biết thêm rằng máy bay lớn đó có thể là máy bay do thám, đã bị bắn hạ ở khoảng cách 300 km.
"Đây thực sự là vụ tiêu diệt máy bay bằng tên lửa đất đối không lớn nhất từng được ghi nhận" – ông nói thêm khiến đám đông vỗ tay. Đám đông lắng nghe bao gồm các sĩ quan không quân đang tại ngũ, cựu chiến binh, quan chức chính phủ và công nghiệp.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ - Marshal A.P. Singh - Ảnh: Reuters
Ông Singh không đề cập đến loại máy bay chiến đấu bị bắn hạ, nhưng cho biết các cuộc không kích cũng đã bắn trúng một máy bay do thám khác và "một vài máy bay chiến đấu F-16" đang đậu trong nhà chứa máy bay tại hai căn cứ không quân ở đông nam Pakistan.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan đã cáo buộc Ấn Độ thiếu trung thực.
"Nếu sự thật bị nghi ngờ, hãy để cả hai bên công khai kho máy bay của họ để xác minh độc lập, mặc dù chúng tôi nghi ngờ điều này sẽ phơi bày thực tế mà Ấn Độ đang cố gắng che giấu. Những câu chuyện hài hước như vậy, được dựng lên vì mục đích chính trị trong nước, làm gia tăng nguy cơ nghiêm trọng về tính toán sai lầm chiến lược trong một môi trường hạt nhân hóa" - Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - Khawaja Muhammad Asif chỉ trích.
Pakistan có lực lượng không quân chủ yếu sử dụng máy bay phản lực do Trung Quốc sản xuất và máy bay F-16 của Mỹ, trước đây đã phủ nhận việc Ấn Độ bắn hạ bất kỳ máy bay nào của Pakistan trong cuộc giao tranh từ ngày 7 đến ngày 10/5 giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân.
Các quan chức Mỹ trước đây đã nói với Reuters rằng họ không biết bất kỳ máy bay F-16 nào do Mỹ sản xuất bên trong Pakistan bị bắn trúng.
Pakistan trong khi đó tuyên bố đã bắn hạ sáu máy bay Ấn Độ trong các cuộc đụng độ, bao gồm một máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất. Ấn Độ đã thừa nhận một số tổn thất nhưng phủ nhận việc mất sáu máy bay.
Tư lệnh Không quân Pháp - tướng Jerome Bellanger trước đó đã nói rằng ông đã thấy bằng chứng về việc mất ba máy bay chiến đấu của Ấn Độ, bao gồm một máy bay Rafale. Không quân Ấn Độ chưa bình luận về những tuyên bố này.