(CAO) Trong bối cảnh xung đột tăng cao với những đòn không kích trả đũa qua lại giữa Israel và Iran, Mỹ - đồng minh thân cận của Israel đang cân nhắc tham chiến với những loại vũ khí tối tân như máy bay tàng hình, máy bay phá boongke và các phương án thay thế khác.
Reuters đưa tin Không quân Mỹ có một trong những nền tảng vũ khí chiến lược tiên tiến nhất, có khả năng xâm nhập vào các hệ thống phòng không tinh vi và thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu kiên cố như mạng lưới các cơ sở nghiên cứu hạt nhân ngầm của Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đã sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào mà Tổng thống Donald Trump có thể đưa ra đối với Iran, đồng thời nói thêm rằng Tehran nên lắng nghe lời kêu gọi của ông chủ Nhà Trắng để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình trước khi Mỹ sử dụng biện pháp mạnh.
Lãnh tụ tối cao Iran - Ayatollah Ali Khamenei đã bác bỏ yêu cầu 'đầu hàng vô điều kiện' của Tổng thống Mỹ, trong khi ông Trump cho biết sự kiên nhẫn của ông đã hết, mặc dù ông không tiết lộ về bước tiếp theo của mình.
Máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit
Trong các loại vũ khí Mỹ có thể đem tham chiến trong đợt xung đột lần này có máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Mỗi chiếc B-2 của Mỹ có giá khoảng 2,1 tỷ USD khiến nó trở thành máy bay quân sự đắt nhất từng được chế tạo. Được sản xuất bởi Northrop Grumman, máy bay ném bom này được trang bị với công nghệ tàng hình tiên tiến, bắt đầu sản xuất vào cuối những năm 1980 nhưng đã bị hạn chế do sự sụp đổ của Liên Xô. Chỉ có 21 chiếc được sản xuất sau khi chương trình mua sắm theo kế hoạch của Lầu Năm Góc bị cắt giảm.

Máy bay ném bom tàng hình B2 -Spirit
Với tầm bay hơn 6.000 hải lý của máy bay ném bom mà không cần tiếp nhiên liệu cho phép khả năng tấn công toàn cầu từ các căn cứ lục địa của Mỹ. Với khả năng tiếp nhiên liệu trên không, B-2 có thể tiếp cận hầu như mọi mục tiêu trên toàn thế giới, như đã chứng minh trong các nhiệm vụ từ bang Missouri đến Afghanistan và Libya. Khả năng mang tải trọng hơn 40.000 pound (hơn 18 tấn) cho phép máy bay mang theo nhiều loại vũ khí thông thường và hạt nhân. Các khoang vũ khí bên trong của máy bay ném bom được thiết kế đặc biệt để duy trì đặc tính tàng hình trong khi có thể chứa tải trọng vũ khí lớn, có thể bao gồm hai quả bom GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator), một quả bom "phá boongke" dẫn đường chính xác nặng 30.000 pound (hơn 13 tấn).
Cấu hình phi hành đoàn của loại máy bay này gồm hai phi công giúp giảm yêu cầu về nhân sự trong khi vẫn duy trì hiệu quả hoạt động thông qua các hệ thống tự động hóa tiên tiến.
Công nghệ tàng hình của B-2 kết hợp vật liệu hấp thụ radar và các tính năng thiết kế góc cạnh giúp giảm thiểu khả năng bị hệ thống phòng không của đối phương phát hiện. Tiết diện radar của nó được cho là tương đương với một con chim nhỏ, khiến nó gần như vô hình đối với radar thông thường.
B-2 Spirit đóng vai trò là thành phần chính của bộ ba hạt nhân của Hoa Kỳ, có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược với khả năng tàng hình và độ chính xác cao. Máy bay này có thể mang tới 16 quả bom hạt nhân B83.
“Siêu bom” GBU-57A
Siêu bom GBU-57A nặng 30.000 pound (13.607 kg) là quả bom thông thường (không phải bom hạt nhân) lớn nhất trong kho vũ khí của Hoa Kỳ, được thiết kế đặc biệt để phá các boongke ngầm kiên cố. Kích thước khổng lồ của nó đòi hỏi B-2 chỉ mang theo một hoặc hai quả cho mỗi nhiệm vụ, nhưng cung cấp khả năng xuyên boongke vô song.
Chiều dài 20,5 feet (6,2 mét) và hệ thống nhắm mục tiêu chính xác được dẫn đường bằng GPS của vũ khí này cho phép tấn công chính xác vào các cơ sở ngầm cụ thể. Khả năng xuyên thủng hơn 60 m qua bê tông cứng giúp nó có hiệu quả chống lại các cơ sở ngầm được bảo vệ tốt nhất thế giới.

Siêu bom phá boong ke GBU-57A
Các loại vũ khí khác
Đạn tấn công trực tiếp chung (JDAM) cung cấp cho B-2 khả năng tấn công thông thường chính xác vào các mục tiêu cố định. Những vũ khí dẫn đường bằng GPS này có thể được triển khai với số lượng lớn, với máy bay ném bom có khả năng tấn công đồng thời nhiều mục tiêu với độ chính xác cao.
Vũ khí tấn công chung (JSOW) mở rộng phạm vi tấn công của máy bay trong khi vẫn duy trì các đặc tính tàng hình trong quá trình tiếp cận. Những quả bom lượn này cho phép B-2 tấn công mục tiêu từ bên ngoài các chu vi không phận được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tên lửa không đối đất tầm xa chung (JASSM) cung cấp khả năng tấn công chính xác tầm xa với các tính năng tàng hình riêng của chúng. Biến thể JASSM-ER tầm xa mở rộng cung cấp các tùy chọn tấn công vào các mục tiêu cách xa hơn 500 dặm (805 km).