(CAO) Reuters đưa tin Ấn Độ đã tạm dừng kế hoạch mua vũ khí và máy bay mới của Mỹ, biểu thị dấu hiệu bất mãn đầu tiên của Ấn Độ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế lên hàng xuất khẩu của Ấn Độ, khiến quan hệ hai nước xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
Ấn Độ đã lên kế hoạch cử Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tới Washington trong những tuần tới để công bố một số mặt hàng đã mua, nhưng chuyến đi đó đã bị hủy bỏ, theo hai nguồn thạo tin cho biết.
Hôm 6/8, ông Trump đã áp đặt thêm 25% thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ để trừng phạt việc Delhi mua dầu của Nga, điều mà ông cho là đồng nghĩa với việc nước này tài trợ cho cuộc tấn công quân sự Ukraine của Nga. Động thái này đã nâng tổng mức thuế đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ lên 50% - một trong những mức thuế cao nhất đối với bất kỳ đối tác thương mại nào của Hoa Kỳ.
Tổng thống Trump có tiền lệ nhanh chóng đảo ngược chính sách thuế quan và Ấn Độ cho biết họ vẫn đang tích cực tham gia các cuộc thảo luận với Washington. Các giao dịch mua sắm quốc phòng có thể được tiến hành sau khi Ấn Độ làm rõ về thuế quan và định hướng quan hệ song phương, nhưng "không phải ngay như dự kiến".

Xe thiết giáp Stryker do công ty General Dynamics Land Systems sản xuất là trong những mặt hàng Ấn Độ dự định mua từ Mỹ nhưng nay đã bị tạm dừng - Ảnh: Reuters
Theo một quan chức khác, chưa có hướng dẫn bằng văn bản nào về việc tạm dừng các giao dịch mua sắm, cho thấy Delhi có thể nhanh chóng đảo ngược quyết định, mặc dù "ít nhất là hiện tại vẫn chưa có động thái nào".
Ấn Độ đã xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ với Mỹ trong những năm gần đây, cho rằng đang bị nhắm mục tiêu một cách bất công, đồng thời cáo buộc Washington cùng các đồng minh châu Âu vẫn tiếp tục giao dịch với Moscow khi điều đó có lợi cho họ.
Trước đó, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin các cuộc đàm phán về việc Ấn Độ mua xe chiến đấu Stryker do General Dynamics Land Systems sản xuất và tên lửa chống tăng Javelin do Raytheon và Lockheed Martin phát triển đã bị tạm dừng do thuế quan.
Vào tháng 2, Tổng thống Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã công bố kế hoạch theo đuổi việc mua sắm và sản xuất chung các mặt hàng này. Ông Singh cũng đã lên kế hoạch công bố việc mua sáu máy bay trinh sát Boeing P8I và các hệ thống hỗ trợ cho Hải quân Ấn Độ trong chuyến đi hiện đã bị hủy của ông.