(CAO) Hôm 14/7, Reuters đưa tin quân đội Úc lần đầu đã phóng tên lửa từ một hệ thống tên lửa tầm xa gắn trên xe tải khi tham gia diễn tập quân sự chung cùng với lực lượng Mỹ và Singapore.
Theo đó tên lửa đã được phóng từ xe tải bọc thép trang bị HIMARS (Hệ thống pháo phản lực cơ động cao) có tầm bắn 400 km (250 dặm) trong khuôn khổ cuộc tập trận bắn đạn thật ở miền bắc bang Queensland (Úc) có tên "Talisman Sabre với sự tham gia của máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ và tên lửa và tên lửa tấn công tầm xa trên bộ.
Có tới 40.000 binh sĩ từ 19 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre, trải dài hàng nghìn km từ đảo Christmas thuộc lãnh thổ Ấn Độ Dương của Úc đến Biển San Hô trên bờ biển phía đông của Úc.
Chuẩn tướng Lục quân Úc - Nick Wilson, tổng chỉ huy cuộc tập trận bắn đạn thật kết hợp cho biết đây là lần đầu tiên Úc, Singapore và Mỹ cùng nhau khai hỏa HIMARS, và cũng là lần đầu tiên Úc khai hỏa loại vũ khí này trên lãnh thổ của mình.

Tên lửa tầm xa HIMARS được phóng đi trong cuộc tập trận - Ảnh: Reuters
"HIMARS sẽ được sử dụng kết hợp với một số nền tảng vũ khí khác... để đảm bảo chúng ta có một chiến lược tấn công phủ đầu vì an ninh, hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" - ông Wilson nhấn mạnh.
Trước đây, Úc đã tuyên bố các trung đoàn lục quân được trang bị HIMARS có thể được vận chuyển đến các quốc đảo lân cận có thỏa thuận quốc phòng để bảo vệ các tuyến tiếp cận phía bắc của mình trong trường hợp xảy ra xung đột.
Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin đã giao hai xe phóng HIMARS đầu tiên trong số 42 xe phóng HIMARS mà Úc đặt hàng vào tháng 4.
Úc cho biết họ sẽ chi 74 tỷ đô la Úc (49 tỷ đô la Mỹ) cho tên lửa trong thập kỷ tới, bao gồm cả việc tăng cường năng lực sản xuất trong nước.