(CAO) Hôm 30/9, CNN đưa tin Không quân Mỹ đang thiết lập sự hiện diện thường trực của máy bay không người lái trên bán đảo Triều Tiên, trong nỗ lực khôi phục một phi đội thời Thế chiến thứ hai nhằm tăng cường an ninh trong bối cảnh căng thẳng quân sự đang âm ỉ trong khu vực.
Phi đội Trinh sát Viễn chinh 431 đã được kích hoạt vào ngày 29/9 tại căn cứ Không quân Kunsan trên bờ biển phía tây Hàn Quốc, phía nam thủ đô Seoul. Phi đội sẽ vận hành máy bay không người lái MQ-9 Reaper từ căn cứ này.
Đây là một động thái khác nhằm tăng cường năng lực không quân của quân đội Mỹ trên bán đảo, sau khi nước này tái bố trí các máy bay chiến đấu F-16 gần lãnh thổ của CHDCND Triều Tiên hơn trong những tháng gần đây.
Reaper là máy bay không người lái một động cơ tua bin cánh quạt có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác.
Với tầm bay mở rộng hơn 1.600 dặm (2.575 km) và khả năng bay liên tục trên không với việc tiếp nhiên liệu trên không, Reaper sẽ mang lại sự tăng cường năng lực đáng kể cho lực lượng Mỹ trong khu vực.

Một chiếc drone MQ-9 Reaper - Ảnh: AP
Tầm hoạt động của Reaper không chỉ bao phủ CHDCND Triều Tiên và khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cách Kunsan khoảng 150 dặm về phía bắc mà còn bao phủ Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan nằm cách đó khoảng 800 dặm.
Đối với các nhiệm vụ chiến đấu, MQ-9 có thể mang theo nhiều loại vũ khí, từ tên lửa Hellfire đến bom dẫn đường bằng laser.
Việc bố trí thường trực các máy bay Reaper tại Kunsan cho thấy cam kết của Mỹ đối với Hàn Quốc và các đồng minh và đối tác khác ở Thái Bình Dương vào thời điểm một số người đã bày tỏ nghi ngờ về điều đó khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các thách thức an ninh gần lãnh thổ Mỹ hơn.
Hiện chưa có thông báo về số lượng máy bay Reaper sẽ được bố trí tại Kunsan, nhưng một bảng thông tin của Không quân cho thấy có 50 chiếc trong kho của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ tính đến tháng 1.