Tàu sân bay mới và mạnh nhất của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động

Thứ Sáu, 07/11/2025 20:29  | Anh Duy

|

​(CAO) Đài CCTV đưa tin tàu sân bay mới nhất và mạnh nhất của Trung Quốc có tên Phúc Kiến đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một bước tiến đáng kể của Bắc Kinh trong nỗ lực bắt kịp Mỹ về ưu thế hải quân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự lễ đưa vào hoạt động tàu Phúc Kiến tại một cảng quân sự ở Hải Nam vào đầu tuần này, theo thông tin từ đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin hôm 6/11.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Phúc Kiến là tàu sân bay thứ ba và tiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay, được trang bị máy phóng điện từ có thể phóng ba loại máy bay.

Công nghệ phóng máy bay mới trang bị trên tàu này được gọi là EMALS, cho phép máy bay cất cánh với vũ khí và nhiên liệu nặng hơn từ tàu sân bay. 

Tàu sân bay duy nhất khác trên thế giới được trang bị hệ thống EMALS là tàu sân bay mới nhất của Hải quân Mỹ có tên USS Gerald R. Ford, đã được chứng nhận cho phép vận hành trên boong tàu sử dụng hệ thống EMALS vào mùa xuân năm 2022.

Tàu sân bay Phúc Kiến được đưa vào hoạt động - Ảnh: AP

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết quyết định áp dụng công nghệ này cho tàu Phúc Kiến là do Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra. Hơn 2.000 nhân viên hải quân và đóng tàu sân bay đã theo dõi từ các khán đài dọc theo bến tàu khi Chủ tịch Tập Cận Bình cùng đội danh dự tham gia lễ thượng cờ trong buổi lễ đưa tàu Phúc Kiến vào hoạt động, diễn ra vào chiều 4/11. Sau đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tham quan tàu, bao gồm việc kiểm tra nhà ăn và nhấn thử nút phóng máy bay trên tàu, theo CCTV.

CCTV cho biết ba vị trí phóng máy bay trên tàu sân bay đã được "trưng bày nổi bật" trên sàn đáp cũng như các máy bay trên tàu sân bay, bao gồm J-35, J-15T và KJ-600 của Trung Quốc, trong khi tàu sân bay thứ hai của nước này là Sơn Đông, được bố trí trên bến tàu gần đó. 

Tàu Phúc Kiến được hạ thủy vào năm 2022 và bắt đầu thử nghiệm trên biển vào năm 2024. Việc chính thức đưa tàu vào hoạt động đã được Trung Quốc rất mong đợi trong bối cảnh nước này tiến hành hiện đại hóa quân sự nhanh chóng bao gồm cả việc mở rộng lực lượng hải quân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các quân nhân trong buổi lễ đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào hoạt động vào ngày 4/11 - Ảnh: CCTV

Trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 6/11, tin tức về việc đưa vào hoạt động tàu Phúc Kiến đã trở thành chủ đề thịnh hành hàng đầu, với hashtag "Tàu sân bay trang bị máy phóng điện từ đầu tiên của đất nước tôi đi vào hoạt động" đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng một giờ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang