Vụ vi phạm trong đấu thầu thiết bị y tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ):

Tòa tuyên mức án thấp hơn nhiều so với Viện kiểm sát đề nghị

Thứ Năm, 04/12/2025 07:15

|

(CATP) Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng 03/12/2025, TAND TPHCM đã tuyên bản án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan vụ vi phạm trong đầu thầu thiết bị y tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) cũ. Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử, có 5 bị cáo đều được HĐXX tuyên mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị của Viện kiểm sát (VKS).

Tại tòa, bị cáo Huỳnh Tuấn Anh - nguyên Giám đốc (GĐ) Công ty TNHH TMDV Tạ Thiên Ân, Tạ Quang Trường và Lê Hữu Lễ - nguyên Phó TGĐ và Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP y dược phẩm Vimedimex cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Phạm Minh An - nguyên GĐ Sở Y tế tỉnh BRVT cũ, Trần Mạnh Hải - nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính Sở Y tế BRVT cũ và Đỗ Hữu Hải - GĐ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sơn Hà, bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Xem xét toàn diện hồ sơ, căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Huỳnh Tuấn Anh 8 năm tù; Tạ Quang Trường và Lê Hữu Lễ mỗi bị cáo 7 năm tù; Phạm Minh An 5 năm tù; Trần Mạnh Hải 4 năm tù và Đỗ Hữu Hải 3 năm tù. Trước đó, trong phần luận tội sáng 28/11/2025, đại diện VKS TPHCM đề nghị mức án tù cho các bị cáo như sau: Anh từ 12 - 14 năm; Trường 10 - 12 năm; Lễ 10 - 11 năm; Minh Hải 9 - 10 năm; Hữu Hải 7 - 8 năm và An 4 - 5 năm. Như vậy, ngoại trừ bị cáo An, cả 5 bị cáo còn lại đều được HĐXX tuyên mức án thấp hơn nhiều so với đề nghị của VKS.

Luật sư Trần Hải Đức trao đổi với bị cáo Hải sau phiên tòa

HĐXX nhận định, gói thầu (GT) số 25 trang bị phòng mổ Hybrid (kỹ thuật cao) cho Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu là 1 trong 25 GT được UBND tỉnh BRVT phê duyệt, giao Sở Y tế làm chủ đầu tư. Giá dự toán của GT số 25 hơn 38 tỷ đồng, giá trị trúng thầu 37,9 tỷ đồng; hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Khoảng giữa năm 2021, khi biết Sở Y tế có thông báo mời thầu GT số 25, Huỳnh Tuấn Anh và Lê Hữu Lễ đã liên hệ, trao đổi để Công ty Vimedimex đứng tên hồ sơ dự thầu, Công ty Tạ Thiên Ân chuẩn bị hàng hóa. Nếu trúng thầu, Vimedimex được chia lợi nhuận từ 1,7 - 1,8% tổng giá trị GT, tương đương hơn 683 triệu đồng.

Các bị cáo Anh, Lễ, Trường đã tạo lập hồ sơ tham gia đấu thầu; sau khi trúng thầu không thực hiện đúng nội dung hồ sơ dự thầu nhằm nâng giá trang thiết bị y tế để thu lợi bất chính. Các bị cáo đã gian lận, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước.

Mấu chốt của vụ án chính là Kết luận định giá tài sản số 15/KL-HĐĐGTS (KLĐG số 15) ngày 19/01/2024, xác đinh số tiền thiệt hại hơn 18 tỷ đồng (Công ty Tạ Thiên Ân hưởng 17,3 tỷ đồng; Công ty Vimedimex 683 triệu). HĐXX đánh giá KLĐG số 15 có những hạn chế, không ghi nhận đầy đủ chi phí phát sinh trên thực tế với số tiền hơn 5,647 tỷ đồng.

Căn cứ quy định pháp luật, HĐXX chấp nhận các khoản chi phí này nên số tiền thiệt hại được xác định là 12,417 tỷ đồng. Các bị cáo đã tự nguyện nộp 2,23 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong đó bị cáo Anh nộp 1,2 tỷ đồng; bị cáo An nộp 200 triệu đồng; hai bị cáo Hữu Hải và Trường mỗi người nộp 50 triệu đồng; bị cáo Lễ nộp 30 triệu đồng; Công ty Vimedimex nộp 683 triệu đồng. Còn lại 10,2 tỷ đồng, bị cáo Anh phải chịu trách nhiệm.

Đối với nhóm bị cáo bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX nhận định, Đỗ Hữu Hải chuẩn bị hồ sơ không tuân thủ quy định pháp luật, trong đó có Chứng thư thẩm định giá chỉ mới "dự thảo". Khi tiếp nhận, Trần Mạnh Hải không kiểm tra nhưng vẫn tham mưu lãnh đạo ký duyệt. Bị cáo An là GĐ Sở Y tế, đại diện chủ đầu tư, chưa làm hết trách nhiệm được giao, phê duyệt GT số 25 không bảo đảm căn cứ pháp lý, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Với vai trò đứng đầu Sở Y tế, bị cáo An phải trách nhiệm cao hơn trong nhóm tội danh này.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

HĐXX nhận định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng có nhiều tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình Liệt sĩ, nhân thân tốt... Các bị cáo đã tự nguyện nộp một phần tiền (2,23 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả. HĐXX cũng ghi nhận bối cảnh, nguyên nhân, thời điểm xảy ra vụ án, áp lực công việc; sự đóng góp của các bị cáo trong phòng, chống Covid-19; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh BRVT cũ hiện vẫn còn nợ Công ty Tạ Thiên Ân hơn 57,44 tỷ đồng...

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Anh phải nộp lại số tiền hơn 10,2 tỷ đồng, trả cho bị hại. HĐXX giải toả kê biên đối với 11 tài sản (9 tài sản của bị cáo An, 2 tải sản của bị cáo Hải).

Trao đổi với PV sau phiên toà, luật sư Trần Hải Đức bày tỏ: "Mấu chốt của vụ án chính là KLĐG số 15 với hàng loạt sai phạm đã được các luật sư trình bày, tranh luận tại phiên toà. HĐXX đã ghi nhận nhưng tiếc rằng không trả hồ sơ để VKS điều tra bổ sung, bảo đảm giải quyết vụ án thận trọng, khách quan, đúng quy định pháp luật".

Bình luận (0)

Lên đầu trang