Sao lại vô cớ cắt đường dây điện thoại của dân?

Thứ Năm, 07/07/2016 18:14

|

(CAO) Nhiều người dân ở KP8, phường 12, quận Gò Vấp, TPHCM rất bức xúc về việc đường dây điện thoại của họ bị cắt vô cớ.

Theo phản ánh, một số nhân viên điện lực quận Gò Vấp đến bó buộc, thu gọn lại các sợi dây cáp treo dọc cột điện. Trong quá trình làm việc, nhân viên dùng kìm cắt luôn nhiều dây điện thoại, dây điện của camera an ninh và đạp vỡ bóng đèn chiếu sáng khu phố.

Người dân hỏi vì sao cắt thì nhân viên điện lực không trả lời. Sau đó nhân viên dùng chính dây điện thoại để bó buộc các cuộn cáp.

“Nếu họ cắt dây điện thoại thì phải có văn bản hoặc thông tin báo trước cho người dân biết. Đằng này họ muốn là cắt luôn. Sáng ra nhiều người dân không thể gọi hoặc nghe điện thoại được”, một người bức xúc nói.

Một số camera an ninh xiêu vẹo, chệch hướng, bóng đèn không chiếu sáng được khiến khu phố nhiều đoạn tối om. Đi sâu vào con hẻm ở KP8, nhiều đoạn dây điện không được nhân viên điện lực bó gọn, sà xuống giữa đường, vừa mất mỹ quan vừa gây nguy hiểm cho người dân qua lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang