Tiệm nước đá chiếm dụng hết vỉa hè để kinh doanh

(CATP) Toàn bộ phần lề đường trước nhà số 34 Âu Dương Lân (phường 3, quận 8, TPHCM) bị chiếm dụng để bán nước đá. Suốt ngày nước rỉ rả chảy, khiến khu vực này luôn ẩm ướt mất vệ sinh.

Xe chở nước đá và cả khách mua hàng dừng đậu ngay dưới lòng đường cản trở giao thông, người đi bộ phải ra giữa đường để né tránh. Đề nghị anh cảnh sát khu vực nhắc nhở hộ kinh doanh sắp xếp gọn gàng và giữ vệ sinh chung.

Bình luận (1)

Chiếm vỉa hè để buôn bán thì không sao nhưng để thùng "trà đá miễn phí" thì không được - đúng là chuyện nghịch lý.

Bay Aussie - Thứ Hai, 03/08/2015, 12:28 Trả lời | Thích
Lên đầu trang