Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 04-12-2021

Thứ Sáu, 03/12/2021 23:00  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 03-12-2021.

* Chiều 3-12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội và các cơ quan hữu quan cho ý kiến đối với Tờ trình của Chính phủ về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19. Thường trực Ủy ban đề nghị làm rõ điều kiện cho phép nguồn nhân lực được huy động để thực hiện việc tham gia tiêm chủng, xét nghiệm, chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19… (Bài “Nới” cơ chế để huy động nguồn lực chống dịch).

* Tình trạng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp biến tướng diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng từ trước, trong và sau mùa dịch Covid-19. Nhiều sinh viên học tập xa nhà vô tình lọt vào cái bẫy của những hình thức trên, khi nhận ra thì đã đóng tiền, đòi lại cũng không được. Mới đây, nhận được tin hàng loạt sinh viên tự nhiên “mất tích”, xin nghỉ học do tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp biến tướng, trong đó nhiều sinh viên phải gánh khoản nợ lên tới hàng trăm triệu đồng của “Team khởi nghiệp 360” tại các quận 7, 9, Tân Phú, TP.Thủ Đức (TPHCM), cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. (Bài Kinh doanh đa cấp biến tướng “bẫy” sinh viên mùa dịch).

* Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá 3 chuyên án ma túy quy mô lớn, thu gần 100kg ma túy tổng hợp (MTTH). Trong đó, có loại lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam là ma túy dạng bột, đóng gói trong bịch nylon in logo một hãng xe sang. Tại tỉnh Thái Bình, Ban chuyên án bắt quả tang Hà Duy Thái (31 tuổi, ngụ Thái Bình), thu tang vật gồm: 7kg Ketamine, 6 bánh heroin, 11.800 viên MTTH. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thái, công an thu thêm 11.000 viên MTTH, 1 bánh heroin, 1kg Ketamine, 1 súng AK, 1 súng côn quay, 8 viên đạn cùng nhiều vật chứng khác liên quan. (Bài Đánh sập 3 đường dây ma túy “khủng”).

* Những năm gần đây, tỉ lệ bạo lực đối với phụ nữ có xu hướng giảm, đó là tín hiệu đáng mừng đối với tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình. Tuy nhiên, theo báo cáo của Vụ Gia đình (Bộ VH-TT-DL), tình trạng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 là một trong những nguyên nhân tác động đến tình trạng này, khiến bạo lực gia đình có xu hướng tăng, phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo hành cao hơn. Đây là vấn đề nhức nhối, cần có biện pháp bảo vệ phụ nữ, trẻ em. (Bài Bạo lực gia đình có dấu hiệu gia tăng).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Miền Trung: 17 người chết và mất tích do mưa lũ; Chuyện hàng tuần: Biến chủng mới; Tuần phim “Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam”; Thể thao: Cuộc chia tay ngọt ngào của Michael Carrick; Võ sĩ Châu Tuyết Vân được bổ nhiệm nữ Đại sứ thể thao ASEAN; Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh: Kỳ vọng giành danh hiệu “Vua phá lưới” AFF Cup 2021; Vừa ra tù lại đi rạch túi; Ly kỳ vụ hợp thức 25 lô đất Nhà nước cho nữ đại gia - Kỳ cuối: Báo mất “sổ đỏ” rồi bán đất cho nhiều người; Sát hại con riêng của vợ hờ, chôn xác phi tang; Bắt một nhân viên bảo vệ rừng cùng 4 “lâm tặc”; Tổng cục Hải quan nói gì về hiện tượng “cò mồi” gây khó dễ cho doanh nghiệp?; Vây bắt xe bán tải của kẻ mang 4 tiền án; Lãnh án 9 năm tù vì tống tiền vợ chồng người bạn; Xóa sòng bạc “mậu binh”, thu giữ hơn 430 triệu đồng; Truy tố 3 bị can tấn công tổ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; Táo tợn dùng súng điện bắn chó ngay trước mặt chủ nuôi; Tội ác của gã chồng hờ “rối loạn nhân cách”; Tổ chức Y tế Thế giới: Châu Á - Thái Bình Dương cần sẵn sàng ứng phó với biến thể Omicron…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang