Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 29-11-2021

Chủ Nhật, 28/11/2021 22:52

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TPHCM ngày 29-11-2021.

* Với kế hoạch vạch sẵn, sau khi vào phòng nghỉ khách sạn chưa đầy 3 phút, “bông hồng gai” đã trộm chìa khóa xe máy của khách tuồn ra ngoài để đồng bọn “hô biến” chiếc xe tay ga đắt tiền trong chớp mắt. Chia chác tiền bạc và ăn mừng chiến thắng chưa được bao lâu, nhóm ma cô đã bị Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các quận 1, 4, 10 bắt giữ, thu tang vật, phương tiện gây án (Bài Bắt nhanh nhóm dàn cảnh, bảo kê trộm cắp tài sản của du khách).

* Là đối tượng giang hồ cộm cán, từ năm 2003 (lúc mới 17 tuổi) đến 2007, Hận đã 3 lần bị tòa án các cấp tuyên phạt 13 năm tù về các tội: trộm cắp, cướp tài sản. Mỗi lần chấp hành xong bản án, trở về địa phương, Hận không tu chí làm ăn mà sống phiêu bạt, tìm cách lấy “số má” trong giới giang hồ, sử dụng ma túy. Để có tiền tiêu xài, hắn chuyển sang mua bán chất cấm, chuyên cung cấp ma túy đến các quán bar, karaoke, vũ trường hoặc “đại lý” cấp dưới. Trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, Hận và các đối tượng vẫn mua bán ma túy với thủ đoạn hết sức tinh vi (Bài Hận “đời” sa lưới cùng 2 ký ma túy đá).

* Đường dây ma túy tinh vi ấy có sự tham gia của các đối tượng người Mông trên địa bàn huyện Bảo Yên, Lào Cai và tỉnh Điện Biên, câu kết với tội phạm ma túy quốc tế ở vùng Tam giác vàng, đặc biệt là Lào. Dưới vỏ bọc tiểu thương, chuyên bán thổ cẩm, nông sản ở các chợ vùng cao, đối tượng thường xuyên di chuyển trên các cung đường Tây Bắc để buôn bán “cái chết trắng” (Bài Vận chuyển 40 bánh heroin trong thùng xe tải).

* Chỉ vì xích mích nhỏ do hơn thua nhau trong lời nói mà đối tượng dùng cây sắt đâm đối phương gây thương tích rồi bỏ trốn. Biệt tích 25 năm, vào một ngày cuối tháng 11-2021, khi kẻ gây án vừa xuất đầu lộ diện đã bị các trinh sát Công an Q1 tóm gọn (Bài Sa lưới sau 25 năm trốn lệnh truy nã).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Mảnh đời bất hạnh: Anh thợ hồ nghèo chăm con trong căn nhà... mượn tạm vách; Chở vợ đi trộm còn đánh chết con riêng; Tạm giữ đối tượng dọa chém công an để giải cứu đồng bọn; Bị bắt vì bán ma túy; Tin “bạn trai”, bị lừa lấy hết tài sản; Ép ngư dân và thương lái vào cảng cá “chui”, thu hơn 800 triệu đồng tiền “bảo kê”; Phát hiện xe tải chở lượng lớn hàng không rõ nguồn gốc; Dự kiến xét xử ông Tất Thành Cang cùng đồng phạm kéo dài qua năm 2022; Rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài; Liên quan chuyên án xăng giả “920G”: Bắt giám đốc Công ty Biên khoa ở Q. Gò Vấp; Đối tượng cuối cùng trong nhóm đốt ôtô để đòi nợ đã ra đầu thú; Viện Kiểm sát kháng nghị, buộc Công ty Nhật Cường nộp 221 tỷ đồng; Huyện Long Thành, Đồng Nai: Vì sao hơn 2,15 ha đất đang canh tác biến thành “ao hoang không chủ”?; Các chuyên gia y tế chạy đua tìm biện pháp chống lại biến thể Omicron...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang