Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 20-10-2020

Thứ Hai, 19/10/2020 21:05  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 20-10-2020.

* Sau khi đại dịch Covid-19, tội phạm “tín dụng đen” có chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội. Hàng ngàn nạn nhân vốn đã khốn khổ lại dính lãi suất “cắt cổ” của “tín dụng đen” khiến họ phải đối mặt với nỗi khốn cùng. Đặc biệt, với sự phát triển của công nghệ đã nở rộ loại hình “tín dụng đen” mới: cho vay trực tuyến, qua mạng Internet... (Bài Quyết liệt triệt phá “tín dụng đen).

* Cuộc sống khó khăn nên 4 cô gái ở thôn Ngọc La (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) rời vùng quê nghèo sang tỉnh Quảng Nam làm thuê. Trong một lần về thăm gia đình, 4 cô bị làng phạt vạ nộp heo vì vi phạm luật tục do làm việc tại quán karaoke. Thấy quá vô lý, cả 4 người đã đồng loạt làm đơn nhờ chính quyền can thiệp, mong bãi bỏ luật tục khắc nghiệt này. (Bài Bị làng phạt vạ nộp heo vì… làm ở quán karaoke).

* Chiều 19-10, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) về hành vi giả “thiếu tướng công an” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, đã có 3 nạn nhân sập bẫy đối tượng này với số tiền bị chiếm đoạt là 365 triệu đồng. Tại cơ quan công an, Hòa khai làm giả thẻ ngành công an để thực hiện mưu đồ bất chính. (Bài Cú lừa khó tin của “thiếu tướng công an).

* Biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình truy tìm gắt gao, các đối tượng có lệnh truy nã mai danh ẩn tích, tìm mọi cách che giấu nhân thân và lai lịch. Tuy nhiên, “vỏ quý dày có móng tay nhọn”, tính đến ngày 18-10, lực lượng công an đã liên tiếp bắt giữ 21 đối tượng, góp phần kết thúc các vụ án. Cùng với việc bắt giữ, đơn vị còn vận động nhiều đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của luật pháp. (Bài Hành trình truy bắt Đường Nhuệ và 21 đối tượng truy nã).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Từ nguồn tin tố giác hành vi chiếm giữ tài sản trái phép: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q3 phục hồi điều tra; Mỹ đối mặt với mối đe dọa khủng bố trung nước; Pháp trục xuất 231 đối tượng nghi là phần tử cực đoan; Bắt đối tượng chém công an sau khi phá hoại tài sản; Bắt đối tượng cho vay nặng lãi, mua bán chất ma túy; Cặp đôi bất hảo nghiện ma túy; Bắt quả tang 2 kẻ đang giao dịch 6.000 viên ma túy tổng hợp; Khởi tố, bắt tạm giam cô gái cướp 2,1 tỷ đồng của ngân hàng; Đồng Nai: Truy bắt 2 đối tượng truy nã; Khởi tố vụ lừa đảo của Công ty Phát An Gia; Truy tìm các đối tượng đứng tên tài khoản nhận tiền; Điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong mùa Covid-19; An Giang: Bắt giữ 1.035 vụ mua bán, vận chuyển thuốc lá…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang