Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 23-12-2019

Chủ Nhật, 22/12/2019 18:57  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 23-12-2019.

* Do cần tiền để đầu tư, ông Nguyễn Thế Thử (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tâm Hồng Phước, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) vay tiền của vợ chồng Đặng Quang Toàn (38 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) với lãi suất được tính theo ngày. Do số tiền vay lớn, cộng với lãi suất quá cao dẫn đến việc ông Thử không có khả năng chi trả. Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, cả hai đã cùng 12 đối tượng khác lao vào bệnh viện gây náo loạn. (Bài Đường dây cho vay nặng lãi chuyên nghiệp).

* Do bị người con riêng tranh chấp tài sản là căn nhà tọa lạc tại quận 2 nên một doanh nhân người Đài Loan đến văn phòng luật sư “Hoa & Cộng sự” ký hợp đồng pháp lý với người đại diện là Trần Thị Bích Phượng (SN 1947) cùng thư ký. Sau đó, cả hai lần đề nghị vị doanh nhân này đưa tiền với lý do đi “lo” việc. Khi nhận được khoản tiền lớn để… “ký quỹ”, cả hai biến mất cùng văn phòng của mình khiến nạn nhân điêu đứng. (Bài Dựng chuyện “ký quỹ” để chiếm đoạt 3 tỷ đồng).

* Sự phát triển thần tốc của Internet cùng việc bùng nổ các thiết bị di động cầm tay giúp thông tin mạng xã hội tan tỏa mạnh mẽ, tạo sức ảnh hưởng cũng như tác động to lớn đến toàn xã hội. Tuy nhiên, việc sử dụng sức ảnh hưởng của bản thân trên không gian mạng nhằm dẫn dắt dư luận hướng đến cái nhìn tiêu cực tới một cá nhân, doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào khi chưa có đầy đủ chứng cứ xác thực đã để lại nhiều dư chấn nguy hại. (Bài Cẩn trọng trước thông tin mạng xã hội: Lời kết tội không cáo trạng!).

* Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, trong năm 2019, số lượng ma túy tổng hợp tăng đột biến, cao hơn gấp 5 lần so với năm 2018, là năm thu giữ lượng ma túy nói chung, ma túy tổng hợp nói riêng lớn nhất từ trước đến nay. Theo dự báo, trong thời gian tới, hoạt động phạm tội ma túy tại Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp... (Bài Số lượng ma túy tổng hợp tăng đột biến).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Khi hạn chót cuối năm đến gần: Mỹ theo dõi từng động thái của Triều Tiên; Buộc thôi việc phó trưởng phòng gian lận bằng cấp 3; Thu giữ 700 sản phẩm hàng hóa nghi giả nhãn hiệu nổi tiếng; Bắt đối tượng buôn pháo lậu từ biên giới Campuchia về Đồng Nai; Vụ “148 khu dân cư tự phát ở Cần Thơ xử lý thế nào?”: Bắt giam 4 cán bộ tài nguyên môi trường; 2 thành viên đường dây 1,1 tấn ma túy bị bắt ở TPHCM; Buôn bán số lượng lớn ma túy xuyên quốc gia bị phát hiện; Bắt đối tượng vận chuyển trái phép hơn 800 viên ma túy tổng hợp; Đổi tên vẫn không thoát; Trộm “mê” laptop; Hàng trăm ký thịt vịt và trứng non không đảm bảo chất lượng; Lời thỉnh nguyện của cụ bà vợ liệt sĩ; Sẽ xử lý nghiêm hành vi sử dụng thiết bị thay đổi biển số xe; Điều tra vụ tài xế xe buýt bị đe dọa; Truy tìm chủ nhân chiếc ôtô chở hơn 200kg ma túy “đá”; Đào được hơn 100kg tiền cổ; Phát hiện vụ vận chuyển trái phép vọoc chà vá chân xám quý hiếm; Bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi tại nhà nghỉ; Trước tình trạng giá thịt heo đắt ngang thịt bò: Cần phối hợp bình ổn giá và đảm bảo nguồn cung; Xe chở heo tông nhà dân; Quảng Nam: Tắm biển, 1 du khách nước ngoài bị sóng cuốn mất tích; Bắt đối tượng giả danh công an…

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang