Nữ công an hưu trí: “Sống là để cho đi không cần nhận lại”

Thứ Ba, 02/06/2015 10:15  | Hãng phim Người Bảo Vệ

|

(CAO) Nữ cán bộ công an hưu trí Nguyễn Thị Sót được mọi người gọi thân thuộc là bà Mười Sót hay bà Mười Từ Thiện bởi gần như trọn cuộc đời của bà đã dành hết tâm huyết cho việc thiện.

Người dân ấp Nhơn An xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre vẫn gọi bà với cái tên thân thuộc là bà Mười Từ Thiện bởi gần như trọn cuộc đời của bà đã dành hết tâm huyết cho việc thiện từ trẻ em đến người già, từ người nghèo đến người cô đơn, người gặp chuyện ko may, lo chuyện học hành cho trẻ em nghèo vượt khó, lo bảo hiểm y tế cho người nghèo và hộ cận nghèo,…

Mong ước của bà là làm việc thiện, ngay cả đến khi nhắm mắt bà cũng muốn hiến xác cho khoa học. Với mong muốn giúp ít cho đời.

Clip bà Mười Sót với những công việc giúp đỡ người nghèo:

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang