(CATP) Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), sáng 12/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến xét chọn các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TPHCM giai đoạn 1975-2025. Chương trình nhằm ghi nhận thành quả sáng tạo, sự cống hiến của các cá nhân; biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; đồng thời khích lệ các cá nhân tiếp tục cống hiến, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tất cả lĩnh vực đời sống xã hội.
Từ 258 hồ sơ được các cơ quan, đơn vị giới thiệu, qua các bước xét chọn, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của hội đồng xét chọn) đề xuất 60 cá nhân (có 30 cá nhân đã mất) để xét chọn 50 cá nhân tiêu biểu của TPHCM, trên 7 lĩnh vực.
Ở lĩnh vực Văn hóa, nghệ thuật có 7 cá nhân vào danh sách xét chọn, gồm: soạn giả - NSND Viễn Châu, họa sĩ - nhà điêu khắc Diệp Minh Châu, NSND Phùng Há, GS.TS Trần Văn Khê, NSND Kim Cương, nhạc sĩ Xuân Hồng, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Soạn giả Viễn Châu (1924-2016) là một danh cầm đàn tranh và soạn giả cải lương người Việt Nam. Ông là người đã khai sinh ra thể loại cải lương tân cổ giao duyên là việc ghép tân nhạc vào bản vọng cổ; ông đã có công đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương danh tiếng một thời. Ông được báo chí mệnh danh là "vua của các vị vua cải lương", "là người tạo danh cho các nghệ sĩ”, bởi qua nhiều sáng tác của ông, nhiều nghệ sĩ khi thể hiện đều đã nổi tiếng. Nhiều vở diễn của ông trên sân khấu ở TP và cả nước làm khán giả rất cảm xúc, như: Chuyện tình Lan và Điệp, Hoa Mộc Lan, Lá trầu xanh... Ông được phong danh hiệu NSND năm 2012. Năm 2014, ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp xuất sắc đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
NSND Phùng Há (1911-2009) được xem là một trong những vị tổ của bộ môn cải lương. Bà ca, diễn rất xuất sắc. Hầu hết cuộc đời bà gắn bó với bộ môn cải lương và để lại dấu ấn với nhiều vai diễn khác nhau, cũng như có công đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó nhiều người đã được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Bà có đóng góp to lớn cho việc xây dựng Chùa Nghệ sĩ tại quận Gò Vấp, TPHCM.
GS.TS Trần Văn Khê (1921-2015) là một nhà nghiên cứu văn hóa, âm nhạc cổ truyền nổi tiếng ở Việt Nam. Ông là tiến sĩ ngành âm nhạc học người Việt Nam đầu tiên tại Pháp, được thế giới biết đến. Ông là người có bề dày trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, có công trong quảng bá âm nhạc Việt Nam nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới. Ông cũng là người có công lớn trong việc vinh danh, bảo vệ ca trù, cồng chiêng; để lại nhiều tư liệu quý.
Diệp Minh Châu (1919-2002) là họa sĩ, nhà điêu khắc. Ông có nhiều tranh, tượng, một số đặt ở các bảo tàng thế giới. Ông có hơn 200 tác phẩm về đề tài Bác Hồ. Ông đã từng tham dự hơn 50 triển lãm cá nhân và tập thể trong và ngoài nước.

NSND Kim Cương
Cố nhạc sĩ Xuân Hồng là nguyên Tổng thư ký (Chủ tịch) Hội Âm nhạc TPHCM, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông tham gia cách mạng từ 1949; nổi tiếng với các sáng tác: Bài ca máy áo, Xuân chiến khu, Chiếc khăn tay, Tiếng chày trên sóc Bom Bo... Ông cũng là nhạc sĩ có nhiều sáng tác hay về mùa xuân như: Gương mặt mùa xuân, Bức ảnh mùa xuân, Thành phố vườn hoa bốn mùa, Nắng Sài Gòn, Mùa xuân bên cửa sổ... Ông viết nhạc phẩm Mùa xuân trên TPHCM vào năm 1978 và được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật vào năm 2005.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được xem là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của tân nhạc và nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam có lượng đĩa bán chạy nhất. Nhạc của ông được nhiều ca sĩ thể hiện, gắn liền tên tuổi với hàng trăm ca khúc của ông. Ngoài ra, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ... Trưa 30/4/1975, ông lên Đài phát thanh Sài Gòn hát bài Nối vòng tay lớn và phát biểu, kêu gọi người dân miền Nam ủng hộ Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam.
"Kỳ nữ sân khấu" Kim Cương sinh năm 1937, là diễn viên kịch nói, diễn viên điện ảnh, soạn giả, biên kịch, trưởng đoàn kịch nói Kim Cương, nổi tiếng từ trước 1975. Những tác phẩm làm nên tên tuổi Kim Cương đi cùng năm tháng như: Lá sầu riêng, Trà hoa nữ, Dưới hai màu áo... trong đó vở Lá sầu riêng do Kim Cương đóng vai chính kiêm soạn giả. Trong hoạt động biểu diễn từ điện ảnh đến cải lương và nhất là trong kịch nói, bà trở thành một hiện tượng tiêu biểu nhất của sự thành công trong sự nghiệp hoạt động sáng tác, biểu diễn. Bà là tấm gương tiêu biểu nhất của giới văn nghệ sĩ sân khấu TP và nước nhà, không mệt mỏi trong hoạt động xã hội từ thiện nhiều năm qua. Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi TPHCM, bà đã dành nhiều công sức và thời gian để chăm lo cho những trẻ em cơ nhỡ, người tàn tật và nghệ sĩ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn...