Ra mắt sách 'Cuộc chiến đấu tự nguyện'

Thứ Bảy, 01/10/2016 17:05

|

(CAO) Sáng ngày 1-10, tại TPHCM, Hội nhà văn Việt Nam tổ chức buổi ra mắt cuốn hồi ký “Cuộc chiến đấu tự nguyện” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành của nhà văn Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Nguyên Phó tư lệnh – Tham mưu trưởng Quân đoàn 4.

Cuốn sách giúp cho người đọc hình dung một cách rõ ràng, cụ thể những gian khổ, những trận đánh giành lại từng tất đất, từng ngọn đồi trên vùng đất các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và đặc biệt trên Đường 19, đèo An Khê.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Văn Hồng cùng phu nhân tham dự buổi ra mắt cuốn sách “Cuộc chiến đấu tự nguyện”

Qua những trang sách, người đọc có thể cảm nhận được bước chân của người lính Sư đoàn 3 trải dài từ chiến trường Khu 5 cùng đại quân tiến vào giải phóng các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; tiến công giải phóng thị xã Bà Rịa, theo đường 51, vượt qua cầu Cỏ May xuống giải phóng thành phố Vũng Tàu trên hướng Đông Nam của Chiến dịch Hồ Chí Minh, mùa xuân năm 1975.

Sách dày 355 trang, gồm 16 phần tương ứng với 16 câu chuyện gắn liền với chặng đường tham gia cách mạng của tác giả như ra đi từ làng Phúc Đậu, vượt Trường Sơn, Chiến thắng Dốc Lết, Bắn cháy xe tăng tại thôn Trà Bình. Đây là cuốn sách thứ 9 của nhà văn - Đại tá Nguyễn Văn Hồng.

Cuốn sách “Cuộc chiến đấu tự nguyện”

Đại tá, nhà văn Nguyễn Văn Hồng sinh năm 1945 trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình có 5 anh chị em, ông là con út.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Văn Hồng đi qua hai cuộc chiến tranh: 10 năm chống Mỹ (1965 - 1975) và hơn 10 năm chiến tranh biên giới Tây Nam làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, trực tiếp chiến đấu và chỉ huy những trận đánh quyết liệt với quân thù và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ ngày “gác súng”, cầm bút, Đại tá Nguyễn Văn Hồng đi tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời bằng các tác phẩm văn học. Từ cuốn sách đầu tay năm 2000 đến thời điểm này, ông có 9 tác phẩm chính và nhiều tác phẩm in chung với nhiều tác giả khác.

Bình luận (0)

Lên đầu trang