Tái hiện lịch sử qua từng trang sách

Thứ Tư, 19/12/2018 17:25

|

(CAO) Chiều 19-12-2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố bộ sách "Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam".

Dự Lễ công bố có ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể trung ương và địa phương.

Trước đó, ngày 9-8-2016, ông Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng Chính phủ đã gửi thư đến Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị chấp thuận giao Thành ủy TP.HCM tổ chức biên soạn bộ sách này. Được sự chấp thuận của Thường trực Ban Bí thư, ngày 10-10-2016, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tổ chức thực hiện.

Bộ sách gồm 3 chương tái hiện về lực lượng cách mạng miền Nam Việt Nam

“Trải qua hơn 2 năm tổ chức bản thảo, chúng ta đã đạt được kết quả lớn, vượt xa so với dự kiến ban đầu. Hội đồng biên soạn đã thu nhận được tới 493 bài viết bao gồm nhiều đề tài và thể loại khác nhau viết về Mặt trận, Liên minh, Chính phủ Cách mạng từ các đơn vị, cá nhân ở các tỉnh, TP như: Hà Nội, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Long An, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Yên, Đắc Nông, Đắc Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị,…”, bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nói về công tác tổ chức biên soạn bộ sách.

Theo đó, bộ sách khi hoàn thành, xuất bản gồm có 3 chương với 162 bài viết về niên biểu hoạt động của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng (gồm 601 sự kiện được chọn chặt chẽ về ý nghĩa, chú thích, biên tập khoa học) và 227 tấm ảnh được tuyển chọn từ hàng trăm ảnh tư liệu do nhiều bảo tàng lịch sử ở các địa phương như: Bình Phước, Cà Mau, Phú Yên, Tiền Giang, Hậu Giang,… 

Bộ sách với nội dung phong phú thu hút người đọc

Có thể nói, đây là bộ sách đầu tiên góp phần khắc họa thành công chân dung của Mặt trận, Liên minh và Chính phủ Cách mạng bằng ảnh tư liệu lịch sử rõ nét với hơn 1.800 trang sách. “Một đều rất đáng vui mừng là ngoài các bài viết được chọn đưa vào sách, hiện nay chúng ta đang còn tới 303 bài chưa sử dụng, trong đó có 131 bài viết mới và 172 bài sưu tầm. Đây là nguồn tư liệu quý. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục khai thác, phát huy giá trị vào các công trình khác”, bà Thân Thị Thư cho biết.

“Những dạng sách như thế này từ trước đến nay đã xuất bản nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên bộ sách được biên soạn công phu, nội dung phong phú, tái hiện lịch sử rõ nét nhất và được tổ chức công bố rộng rãi, hoành tráng. Đây là điều đặc biệt, rất đáng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc”, ông Kiều Xuân Long – nguyên Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương xúc động nói trong buổi lễ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TP.HCM trao tặng bộ sách cho đại diện cách đoàn thể TP và địa phương
Ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy tặng hoa các thành viên Hội đồng biên soạn sách

Bình luận (0)

Lên đầu trang