(CAO) TPHCM triển khai kế hoạch đưa những vở diễn sân khấu tiêu biểu đến gần hơn với khán giả. Thông qua chuỗi hoạt động quảng bá, các tác phẩm đoạt giải cao sẽ được tái hiện trên nhiều sân khấu.
Chương trình giới thiệu những vở diễn đã đạt Huy chương Vàng tại “Liên hoan Sân khấu TPHCM lần I – năm 2024” có nội dung tuyên truyền về lịch sử dân tộc, truyền thống cách mạng phù hợp với thực tiễn của Thành phố, lan tỏa các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao sau Liên hoan; đồng thời chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.


2025-9-27/nmp-3055_1.jpg" style="width:100%" title="" />
Vở kịch "Đồng chí"
Các vở diễn gồm: Cơn mê cuối cùng (tác giả: Ngọc Linh, đạo diễn: NS Ái Như, đơn vị: Công ty TNHH Giải trí Hoàng Thái Thanh); Đồng chí (tác giả: Lê Thu Hạnh, đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu – Quốc Thịnh, đơn vị: Hội Sân khấu TPHCM); Đức thượng công tả quân Lê Văn Duyệt – Người mang chín án tử (tác giả: Phạm Văn Quý, đạo diễn: NSƯT Hoàng Duẩn, đơn vị: Công ty TNHH Sân khấu Nghệ thuật Thái Dương – Nhà hát Kịch Idecaf); Cánh đồng rực lửa (tác giả: Ngọc Trúc, đạo diễn: NSND Trần Minh Ngọc, đơn vị: Công ty TNHH TH Entertainment – Sân khấu Quốc Thảo).
Theo Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, đối với các suất diễn tại các Sân khấu trong trung tâm Thành phố, chương trình phát hành vé mời cho đối tượng là học sinh; sinh viên; công nhân trên địa bàn Thành phố. Đối với các suất diễn tại các địa điểm khác trên địa bàn Thành phố, BTC phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM; Thành Đoàn TPHCM huy động các đối tượng là học sinh; sinh viên; công nhân tham dự các buổi biểu diễn.

Chương trình nhằm quảng bá tác phẩm sân khấu về lịch sử, truyền thống cách mạng
Mỗi tác phẩm được tổ chức biểu diễn 05 suất, trong năm 2025. Sự kiện tổ chức quảng bá những vở diễn chất lượng cao cũng nhằm hưởng ứng “Những ngày văn học, nghệ thuật TPHCM” trên địa bàn Thành phố năm 2025.
Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức quảng bá. Hoạt động nghệ thuật đặc biệt này cũng nhằm khẳng định vai trò sứ mệnh của văn học, nghệ thuật nói chung và sân khấu kịch nói riêng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước; mặt khác, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần ngày càng cao của Nhân dân và góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thông qua chuỗi hoạt động quảng bá, các tác phẩm đoạt giải cao sẽ được tái hiện trên nhiều sân khấu