Với loạt ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc..., tiết mục nghệ thuật liên khúc đặc biệt trong "Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9" quy tụ 80 nghệ sĩ. Các nghệ sĩ được Ban tổ chức lựa chọn đều là những gương mặt tên tuổi của 2 miền Nam, Bắc, khẳng định tài năng, sức cống hiến và có sức hút với khán giả trong thời gian qua. Trong đó, các nghệ sĩ đã trình diễn liên khúc mừng Đại lễ gồm các bài: "Tôi là người Việt Nam", "Giai điệu tự hào", "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", "Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang" và "Tiến quân ca", tạo nên một sự gắn kết giữa các nghệ sĩ nhiều thế hệ, hòa quyện giữa các dòng nhạc. Tiết mục nghệ thuật cũng là màn khép lại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9.
Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" - sự kiện nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 diễn vào lúc 14 giờ ngày 02/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật, nơi những giai điệu kinh điển được kể lại bằng ngôn ngữ mới mẻ, giàu cảm xúc. Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa.

Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"
Hòa nhạc "Điều còn mãi 2025" có sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa thanh nhạc và khí nhạc. Các tác phẩm được lựa chọn không chỉ gợi lại những năm tháng hào hùng mà còn thể hiện vẻ đẹp tâm hồn Việt Nam, từ tình yêu quê hương, đất nước đến niềm tự hào dân tộc. Điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ góp phần mang đến hơi thở mới, lan tỏa thông điệp về tình yêu Tổ quốc. Chương trình năm nay còn được nâng tầm với sự tham gia của dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (Sun Symphony Orchestra) dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế tạo nên một không gian âm nhạc đẳng cấp, vừa sâu lắng vừa rực rỡ sắc màu. Các bản nhạc quen thuộc như Sông Lô (Văn Cao), Sài Gòn đẹp lắm (Y Vân) được khoác áo mới. Bên cạnh đó là những khúc ca hào hùng như Tiểu đoàn 307, Chúng ta là chiến sĩ Công an xen lẫn giai điệu trữ tình như Sông Đắk Krông mùa xuân về, Nha Trang mùa thu lại về...
Với sự kết hợp của các dòng nhạc cổ điển, nhạc đỏ, dân gian đương đại và nhạc trẻ, Concert Quốc gia đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tối 01/9 đã tạo nên một không gian nghệ thuật hấp dẫn. Đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật mà còn là bản giao hưởng của lịch sử, nơi âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc hòa quyện, kể câu chuyện 80 năm của dân tộc Việt Nam, từ những đêm dài nô lệ đến kỷ nguyên độc lập, tự do và khát vọng vươn xa. Tham dự chương trình có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng các vị khách quốc tế và khoảng 20.000 khán giả.

Chương trình Ánh sao độc lập tại TPHCM
80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã ngã xuống, là bản hùng ca khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam. 80 năm - từ những ngày tháng đau thương đến khoảnh khắc huy hoàng, từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, dân tộc ta đã viết nên bản trường ca bất diệt. Chương trình có quy mô hoành tráng với sự tham gia của gần 3.000 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, cùng các dàn nhạc, hợp xướng và diễn viên quần chúng đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật lớn trên cả nước. Mỗi tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật như giao hưởng, nhạc dân tộc, nhạc cổ điển, nhạc đỏ, dân gian đương đại và nhạc trẻ, hợp xướng, múa cùng nhiều hình ảnh tư liệu tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt hoành tráng, hấp dẫn cho mọi thế hệ khán giả. Chương trình nghệ thuật đặc biệt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khép lại trong khí thế bừng sáng khi hàng vạn con tim, từ toàn thể khán giả đến nghệ sĩ và tập thể tham gia chương trình cùng đồng thanh cất vang lời "Tiến quân ca", với niềm tin về một tương lai tươi sáng, xây dựng một Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hội nhập, đổi mới, tự tin trên trường quốc tế.

Nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ kỷ niệm
Tại TPHCM, vào 19 giờ 30 ngày 02/9, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 chủ đề Ánh sao độc lập diễn ra tại sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn. Chương trình kết nối trực tuyến 3 điểm cầu P.Sài Gòn, P.Bình Dương và P.Vũng Tàu. Theo Sở VHTT TPHCM, Ánh sao độc lập không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.
Đặc biệt, sự kiện còn mang ý nghĩa thời sự khi TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức trở thành một siêu đô thị vùng. Mỗi địa phương giữ một vai trò chiến lược. Trong đó, TPHCM là trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ và văn hóa; Bình Dương giữ vai trò hạt nhân công nghiệp thông minh, logistics và văn hóa sáng tạo còn Bà Rịa - Vũng Tàu là đầu mối cảng biển quốc tế, năng lượng và du lịch biển. Chính từ sự kiện hợp nhất này, chương trình nghệ thuật chọn hình thức 3 điểm cầu kết nối, mang một thông điệp nghệ thuật giàu tính biểu tượng.
"Tiến quân ca" - bài hát gắn với lịch sử dân tộc
"Tiến quân ca" - bản hùng ca bất tử của nhạc sĩ Văn Cao (1923-1995), được sáng tác khi ông mới 21 tuổi, không còn là một bài hát mà đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của dân tộc. Với âm hưởng hào hùng, thôi thúc, ca khúc đã đồng hành cùng Nhân dân Việt Nam từ ngày giành độc lập đến hôm nay, trở thành biểu tượng bất diệt của Tổ quốc. 80 năm qua, nhạc phẩm đã trở thành "bài ca của Nhân dân", theo lời nhạc sĩ Văn Cao. Các em nhỏ được học thuộc lòng ca khúc từ những ngày đầu ngồi trên ghế nhà trường. Tác phẩm mở màn mọi nghi lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, thể hiện không khí trang nghiêm, niềm tự hào dân tộc.
Hôm 10/8, trong concert "Tổ quốc trong tim", hình ảnh hơn 50.000 người cùng hát "Tiến quân ca" mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao hồi tháng 8/2023, hàng nghìn nghệ sĩ và khán giả cũng hát ca khúc ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Phần trình diễn tái hiện khoảnh khắc "Quốc ca" (Tiến quân ca) ra mắt lần đầu, trong cuộc mít tinh biểu dương lực lượng của Nhân dân Hà Nội ủng hộ Mặt trận Việt Minh ngày 19/8/1945.
Được sáng tác năm 1944, "Tiến quân ca" nhanh chóng trở thành khúc ca Cách mạng, được chọn làm bài hát chính thức của Mặt trận Việt Minh tại Quốc dân Đại hội Tân Trào. Ngày 19/8/1945, trước khi Nhân dân Hà Nội tiến vào giành chính quyền ở Bắc Bộ phủ, nhạc sĩ Văn Cao đã chỉ huy Dàn hợp xướng Thiếu niên Tiền phong biểu diễn ca khúc ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, hàng chục nghìn người cùng hát ca khúc và nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ kỳ họp đầu tiên của Quốc hội vào ngày 02/3/1946, ca khúc chính thức trở thành "Quốc ca" Việt Nam. Không chỉ là một bản nhạc, 80 năm qua, tác phẩm "Tiến quân ca" đã trở thành linh hồn, gắn bó máu thịt với mỗi người dân, biểu tượng cho tinh thần bất khuất và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.