Những ngày văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh:

Tri ân các văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Thứ Hai, 20/10/2025 08:58

|

(CAO) Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Những ngày văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh”, chương trình “Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam” và gặp gỡ, giao lưu về truyện ký “Theo dấu chân Người” cùng GS.TS, Nhà văn Trình Quang Phú vừa diễn ra ngày 19/10.

Nhằm tri ân và tôn vinh những văn nghệ sĩ từng hoạt động, sáng tác, chiến đấu trong vùng căn cứ cách mạng, đồng thời lan tỏa giá trị tinh thần bất diệt của nền văn nghệ kháng chiến miền Nam, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam”.

Trung ương Cục miền Nam là bộ phận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở miền Nam.

2025-10-20/z7132585037249-381e0da7c475231b41e6af1f2d5411a9.jpg" style="width:100%" title="" />
Chương trình “Họp mặt văn nghệ sĩ Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam”

Trung ương Cục miền Nam luôn xác định nền văn hóa, văn nghệ ở các căn cứ địa, vùng giải phóng trên chiến trường Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ là nền văn hóa, văn nghệ kháng chiến. Các đơn vị của các ngành nghệ thuật phục vụ kháng chiến như: ca múa nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh, thông tin, báo chí… Quan điểm nhất quán của Trung ương Cục miền Nam là văn hóa, văn nghệ giải phóng là mặt trận quan trọng, có nhiệm vụ phục vụ công tác chính trị, tư tưởng của quân và dân miền Nam. Văn hóa, văn nghệ giải phóng đã góp phần quan trọng trong việc đánh thắng các chiến lược chiến tranh và hạn chế tác hại, làm thất bại chính sách nô dịch văn hóa của đế quốc ở miền Nam Việt Nam.

Ở R, nghĩa là Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đóng tại khu vực Tân Biên, Tây Ninh giáp biên giới Campuchia giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Ở R từng quy tụ nhiều gương mặt văn nghệ sĩ lừng lẫy như Trần Hữu Trang, Lý Văn Sâm, Giang Nam, Hoài Vũ, Nguyễn Văn Bổng, Anh Đức, Hồ Bông, Nguyễn Quang Sáng, Huỳnh Phương Đông, Trang Thế Hy, Diệp Minh Tuyền... Và ở R cũng đã ra đời những ca khúc cách mạng còn mãi đến hôm nay.

Chương trình giao lưu có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ tiêu biểu từng hoạt động tại Khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam như nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nhà thơ Lê Quang Trang, nghệ sĩ Hồ Thị Hồng Cúc… Những câu chuyện, ký ức của các văn nghệ sĩ được chia sẻ không chỉ gợi lại một thời hoa lửa, mà còn là bài học sống động về sức mạnh của nghệ thuật cách mạng – nơi tiếng hát, lời thơ, nét cọ trở thành ngọn lửa nuôi dưỡng lòng yêu nước.

Chương trình gặp gỡ, giao lưu về truyện ký “Theo dấu chân Người” cùng GS.TS, Nhà văn Trình Quang Phú diễn ra tại Nhà văn hóa thanh niên (phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh).

Giao lưu về truyện ký “Theo dấu chân Người”

Chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp của GS.TS, Nhà văn Trình Quang Phú, người đã hơn nửa thế kỷ miệt mài nghiên cứu, sáng tác và quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc; đồng thời khơi dậy trong giới văn nghệ sĩ và bạn đọc niềm tự hào, ý thức trách nhiệm tiếp nối truyền thống, góp phần xây dựng Thành phố mang tên Bác trở thành đô thị văn hóa, hiện đại, nghĩa tình.

Theo GS.TS, Nhà văn Trình Quang Phú, tác phẩm gần 600 trang này là kết quả của nhiều năm sưu tầm, khảo cứu tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước. “Suốt hơn nửa thế kỷ qua, tôi dành trọn tâm huyết cho hành trình tìm lại dấu chân Người từ Bến Nhà Rồng năm xưa. Mỗi di tích, dấu tích lịch sử đều gợi trong tôi niềm xúc động sâu sắc. Cuốn sách là nén tâm hương thành kính tưởng nhớ và tri ân vị lãnh tụ kính yêu đã hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc”.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tác phẩm không chỉ kể lại hành trình viết sách, mà còn giúp độc giả hiểu thêm về những tư liệu quý giá được tác giả sưu tầm suốt nhiều năm, mang đến cho bạn đọc góc nhìn sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang