(CAO) Nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Hà Nội, Viện Nhân học Văn hóa, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường kết hợp với Sàn văn hóa Học và Đọc Việt Nam, Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá tập 1 và định hướng tập tiếp theo của dự án sách “Con đường tương lai”.
Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà văn cùng các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa giáo dục, khoa học xã hội và nhiều lĩnh vực khác.

Thượng tá, nhà văn Phùng Văn Khai phát biểu tại hội thảo.
“Con đường tương lai” là dự án tiếp nối sau thành công của cuốn sách “Kẻ thù vô hình COVID - 19” do nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn thực hiện, với sự phối hợp của rất nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu. Tập 1 của bộ sách “Con đường tương lai” góp phần làm rõ những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững và định hướng quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa; đưa ra những chiến lược và giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các thách thức mà Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất những hướng đi mới cho tương lai. Sau khi ra mắt, tập sách đã nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà nghiên cứu và độc giả.
Tại hội thảo, nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ, để khởi động Dự án sách “Con đường tương lai” - Tập 2, ông chọn Pháp và Thụy Điển làm hai điểm đến đầu tiên, là hai quốc gia có nhiều bài học quý về mô hình xã hội, quản trị nhà nước, cải cách thể chế và phát triển bền vững mà Việt Nam có thể tham khảo trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính.
Trở về nước sau chuyến tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một số nước châu Âu. Theo ông Tuấn, các quốc gia Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm trong chuyến công tác lần này là những nước đi đầu thế giới về chuyển đổi số, công nghệ cao và quản trị công hiện đại. Tại các nước đến thăm, Thủ tướng cũng đã giới thiệu với các nước về nội dung 4 Nghị quyết (Nghị quyết 57, Nghị quyết 59, Nghị quyết 66, Nghị quyết 68) của Việt Nam trên tinh thần kiến tạo thể chế, mong muốn các nước hợp tác với Việt Nam phát triển bền vững. Không chỉ là kim chỉ nam trong nước, các Nghị quyết này còn được giới thiệu ra thế giới như một phần của chiến lược nâng tầm Việt Nam trên toàn cầu.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ về Dự án "Con đường tương lai" - Tập 2
Cũng theo ông Tuấn, tập 2 của bộ sách dự kiến sẽ đào sâu các điển hình và câu chuyện thực tế, để làm sáng rõ tính khả thi của các khung tư duy đã đề xuất trong tập 1. Nội dung tập 2 mở rộng chiều sâu nhân văn của phát triển, với những trải nghiệm ký sự, văn hóa, con người; tập trung vào các chủ đề như: kinh tế bền vững ở nông thôn và thành thị, bản sắc văn hóa trong chuyển đổi số, vai trò của các mô hình kinh tế mới như hợp tác xã điện tử, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm…
Dưới sự điều hành của nhà văn Phùng Văn Khai, các đại biểu đã tập trung tham luận, phân tích, đánh giá tính khoa học và tính thực tiễn của tập 1, định hướng nội dung tập 2. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, trong bối cảnh thế giới đầy biến động, sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực với thế giới, Dự án sách “Con đường tương lai” cần tiếp tục có nhiều cá nhân cống hiến và nỗ lực tập hợp tri thức từ mọi lĩnh vực của đời sống xã hội - từ kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, môi trường cho đến quản trị quốc gia. Dự án lấy các trụ cột lớn từ các Nghị quyết của Đảng làm nền tảng định hướng, đồng thời tham khảo rộng rãi ý kiến của nhân dân, doanh nhân, đội ngũ trí thức, các hợp tác xã, các cộng đồng sáng tạo và các nhà quản lý.

GS Đặng Hùng Võ phát biểu tham luận tại hội thảo
Bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án sách, GS Đặng Hùng Võ cho rằng, đây là cách phản biện tương lai dưới góc nhìn văn hoá. Nhà thơ Bằng Việt thì chia sẻ, có những nội dung, tác giả nên giữ vị thế thật khách quan, trình bày và diễn giải cũng phải khách quan, nhất là có những vấn đề vẫn còn đang tranh cãi. Còn theo PGS.TS Trần Nam Chuân, “Con đường tương lai" không đơn thuần là một tác phẩm mang tính chất giáo dục truyền thống, mà là sự kết hợp hài hòa giữa tư duy chiến lược, tinh thần khởi nghiệp và lập trường trách nhiệm bản thân. Tác phẩm đặt ra những câu hỏi lớn về tương lai: Chúng ta sẽ đi đâu? Làm thế nào để thích nghi và phát triển trong kỷ nguyên mới, trong thế giới chuyển đổi số? Tác giả đã đưa ra những dự báo chiến lược, những giải pháp phát triển bền vững, dài hạn.

Nhà thơ Bằng Việt chia sẻ tại hội thảo
Những nội dung trong sách không chỉ dành riêng cho từng cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp, mà còn hướng đến sự phát triển đất nước thịnh vượng, hùng cường; dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, cuốn sách còn là tiếng nói góp phần bảo tồn và phát huy những nét đẹp của văn hóa dân tộc, bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể…
Với những đánh giá sâu sắc về Tập 1 và các định hướng rõ ràng cho tập tiếp theo, dự án sách "Con đường tương lai" tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của mình trong việc góp phần xây dựng những chiến lược phát triển quốc gia phù hợp với xu thế toàn cầu. Cuốn sách không chỉ là nguồn tài liệu quý giá cho các nhà quản lý, mà còn là nguồn cảm hứng cho các nhà nghiên cứu và độc giả trong việc góp phần xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và bền vững.