Thủ tướng Thái Lan trước áp lực từ chức sau khi đoạn đàm thoại với ông Hun Sen bị rò rỉ

Thứ Năm, 19/06/2025 11:52  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 19/6, tờ Bangkok Post dẫn lời Thủ tướng Thái Lan – bà Paetongtarn Shinawatra cho biết, bà sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm thoại cá nhân nào nữa với ông Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia, sau vụ rò rỉ cuộc trò chuyện qua điện thoại, trong đó bà gọi một chỉ huy quân đội Thái Lan là "phe đối lập".

Nội dung cuộc đàm thoại của bà Shinawatra với ông Hun Sen qua điện thoại đã bị rò rỉ trên mạng xã hội những ngày qua đã làm “dậy sóng” chính trường Thái Lan, giữa lúc Thái Lan và Campuchia đang có xung đột ở biên giới.

Bà Paetongtarn thừa nhận rằng đó là giọng nói của bà trong đoạn clip âm thanh dài chín phút. Trong đoạn clip âm thanh bị rò rỉ, thủ tướng Thái Lan và ông Hun Sen đã nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái và tiếng Khmer, thông qua một phiên dịch viên, trong cuộc gọi diễn ra vào ngày 15/6.

Đoạn clip bắt đầu với việc hai bên trao đổi những câu xã giao về sức khỏe trước khi thảo luận về tranh chấp biên giới đã làm xấu đi mối quan hệ giữa hai nước. Trong đoạn ghi âm, bà Paetongtarn đã gọi ông Hun Sen một cách lịch sự là "chú", và gọi chỉ huy Quân khu 2 đông bắc Thái Lan là "phe đối lập".

Người mà bà Paetongtarn nhắc đến trong file ghi âm là Trung tướng Boonsin Paadklang, chỉ huy Quân khu 2 đảm nhiệm khu vực đông bắc Thái Lan nơi có đường biên tranh chấp với Campuchia. Ông Hun Sen được cho là đã tức giận vì những bình luận công khai của vị tướng này rằng Thái Lan đã “sẵn sàng chiến đấu” để giải quyết tranh chấp với Campuchia.

Nữ thủ tướng Thái Lan - Paetongtarn Shinawatra sau đoạn ghi âm với ông Hun Sen bị rò rỉ, đã họp báo trả lời truyền thông  - Ảnh: chính phủ Thái Lan

Đoạn hội thoại đã bị rò rỉ khiến thủ tướng Paetongtarn vấp phải chỉ trích từ dư luận trong nước về cách hành xử “mềm yếu”.

Đáp lại, bà Paetongtarn cho biết bà đã cố gắng xoa dịu ông Hun Sen bằng cách sử dụng “cách tiếp cận không chính thức trong một cuộc đàm thoại”.

“Kỹ thuật nói chuyện không nên được tiết lộ” - bà nói như vậy khi đứng cạnh một chiếc micro cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai và Prommin Lertsuridet, tổng thư ký của thủ tướng.

“Tôi cảm thấy rằng tôi có mục tiêu duy trì hòa bình quốc gia. … Tôi đã dùng những từ ngữ nhẹ nhàng” - bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà thường gọi ông Hun Sen là “chú” trong các cuộc trò chuyện của họ.

Ông Hun Sen đã xác nhận trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã ghi âm cuộc gọi dài 17 phút vào ngày 15/6. Ông cho biết ông muốn tránh mọi hiểu lầm và sẽ cung cấp cho chính quyền Thái Lan toàn bộ tệp âm thanh, tờ Khmer Times đưa tin.

Ông phủ nhận việc rò rỉ đoạn clip, đồng thời cho biết bản thân đã chia sẻ đoạn clip với khoảng 80 quan chức ở nước mình.

Trong cuộc trò chuyện, bà Paetongtarn đã yêu cầu ông Hun Sen thông cảm với “cháu gái”. Khi ông Hun Sen nói ông muốn khôi phục giờ mở cửa biên giới bình thường, bà Paetongtarn trả lời: “Được. Tôi cũng muốn vậy”.

Theo ông Hun Sen, ông thất vọng với các hạn chế biên giới của Thái Lan sau sự cố ngày 28/5 ở biên giới gây ra xung đột mới nhất.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Trung tướng Boonsin, chỉ huy Quân khu 2 đảm nhiệm khu vực đông bắc Thái Lan chia sẻ việc thủ tướng đã gọi điện cho ông để giải thích bối cảnh cho những phát biểu của bà. Ông nói với bà rằng không có vấn đề gì và hiểu tình hình.

Một phóng viên hỏi liệu các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra hay không, bà Paetongtarn nói bà sẽ không nói chuyện riêng với ông Hun Sen nữa.

Cũng theo Thủ tướng Thái Lan, bà đứng về phía lực lượng vũ trang vì bà luôn tham vấn với lực lượng vũ trang. Tuy nhiên dư luận Thái Lan và các đảng trong liên minh cầm quyền đang gây áp lực đòi bà từ chức sau nội dung cuộc trò chuyện với ông Hun Sen bị rò rỉ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang