Campuchia đã chuyển tranh chấp biên giới với Thái Lan lên Toà án Công lý quốc tế

Chủ Nhật, 15/06/2025 18:38  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 15/6, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Campuchia cho biết họ đã yêu cầu Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) giải quyết các tranh chấp biên giới với Thái Lan, sau khi xung đột giữa hai nước láng giềng bùng phát.

Một người lính Campuchia đã thiệt mạng trong một vụ 'va chạm' ngắn vào ngày 28/5 vì xung đột trên đường biên với Thái Lan. Một số phần trong đường biên này chưa được phân định và cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền.

"Campuchia chọn giải pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế thông qua cơ chế ICJ để giải quyết tranh chấp biên giới" - Thủ tướng Hun Manet đăng trên trang Facebook của mình.

Bài đăng có hình ảnh Phó Thủ tướng Prak Sokhonn cầm một phong bì mà thủ tướng Hun Manet cho biết chứa một bức thư chính thức gửi đến ICJ tại The Hague (Hà Lan).

Bộ Ngoại giao Thái Lan chưa trả lời ngay lập tức đề nghị bình luận về động thái của Campuchia. Bangkok trước đây đã nói rằng họ chưa bao giờ công nhận thẩm quyền của tòa ICJ và muốn giải quyết các tranh chấp thông qua các cơ chế song phương.

Các cuộc đàm phán về phân định biên giới vào cuối tuần giữa các quan chức của cả hai nước đã không có kết quả dù cả hai bên đều cam kết giảm căng thẳng và tiếp tục đối thoại.

Trụ sở ICJ tại Hà Lan - Ảnh: Reuters

Campuchia cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đề xuất với Thái Lan rằng hai nước nên cùng nhau đưa bốn khu vực tranh chấp ra ICJ và rằng những khu vực này không còn được đưa vào các cuộc đàm phán song phương về phân định biên giới trong tương lai nữa.

Campuchia cũng cho biết họ sẽ bắt đầu các thủ tục pháp lý tại ICJ một cách độc lập.

Thái Lan không đề cập đến bốn khu vực tranh chấp hoặc ICJ, và nói rằng "cả hai bên sẽ tiếp tục thảo luận và thực hiện chung" các cuộc đàm phán phân định biên giới. Thái Lan sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.

Thủ tướng Campuchia - Hun Manet trong khi đó cho biết các tranh chấp tại bốn khu vực biên giới, bao gồm cả khu vực xảy ra vụ chết người vào tháng trước là "phức tạp và có nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang cao và các cơ chế song phương không thể giải quyết".

Ông không tiết lộ nội dung của bức thư, nội dung này không hiển thị trong ảnh.

Mặc dù cả hai chính phủ đều cam kết giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, nhưng Bangkok nói rằng có thể đóng cửa biên giới và cắt nguồn cung bán điện cho nước láng giềng.

Phnom Penh tuyên bố sẽ ngừng mua điện, băng thông internet và hàng sản xuất của Thái Lan. Họ cũng đã ra lệnh cho các đài truyền hình địa phương không chiếu phim Thái Lan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang