Biểu tình lan rộng ra khắp nước Mỹ

Chủ Nhật, 15/06/2025 12:24  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 15/6, Reuters đưa tin các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump đã diễn ra tại nhiều thị trấn và thành phố trên khắp nước Mỹ, do một nhóm có tên là "No Kings" tổ chức.

Các cuộc biểu tình được tổ chức để phản đối cuộc diễu binh do chính quyền tổng thống Trump tổ chức tại thủ đô Washington D.C và diễn ra sau nhiều ngày biểu tình ở Los Angeles và những nơi khác về chính sách nhập cư của ông.

Các nhà lập pháp, lãnh đạo công đoàn và các nhà hoạt động đã có bài phát biểu tại các thành phố bao gồm New York, Philadelphia và Houston trước đám đông vẫy cờ Mỹ và biểu ngữ chỉ trích ông Trump.

Các cuộc biểu tình diễn ra khi cuộc diễu binh vào ngày 14/6 (trùng với ngày sinh nhật của ông Trump), được lên kế hoạch để kỷ niệm 250 năm thành lập Quân đội Mỹ. Ông cảnh báo rằng bất kỳ cuộc biểu tình nào tại cuộc diễu binh sẽ bị đáp trả bằng "vũ lực mạnh".

Những người tổ chức cho biết đã có hàng trăm cuộc biểu tình với hàng triệu người tham gia. Tại Philadelphia, mọi người tụ tập tại Love Park. "Tôi chỉ cảm thấy rằng chúng ta cần phải bảo vệ nền dân chủ của mình" - Karen Van Trieste, một y tá 61 tuổi, nói với hãng tin AP. Bà cho biết việc ông Trump cắt giảm nhân sự cho các cơ quan y tế công cộng là một trong những lý do khiến bà tham gia.

Một trong những đám đông lớn nhất là ở Los Angeles, nơi các nhà lãnh đạo và lực lượng thực thi pháp luật đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong những ngày biểu tình, đôi khi đã biến thành bạo động, phản đối một loạt các cuộc vây ráp bắt giữ, trục xuất người nhập cư.

Trump đã cử Vệ binh quốc gia của tiểu bang vào một tuần trước để trấn áp biểu tình, bất chấp phản đối của Thống đốc bang Gavin Newsom và khiến các quan chức địa phương tức giận.

Biểu tình lan rộng khắp nước Mỷ - Ảnh: Reuters

Vào ngày 14/6, Jose Azetcla, một thành viên của nhóm dân quyền Brown Berets đã nói với BBC tại Los Angeles rằng chính vấn đề nhập cư đã khiến ông ra đường biểu tình. "Không phải là khắc nghiệt, mà là xấu xa. Bạn không được chia cắt các gia đình" - ông nói. Đã có những cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và binh lính Vệ binh quốc gia gần tòa nhà Liên bang và hơi cay đã được sử dụng để giải tán đám đông.

Nhưng cách đó một hoặc hai dãy nhà, hàng trăm người biểu tình vẫn tiếp tục diễu hành một cách hòa bình. Bất chấp làn sóng biểu tình lớn nhất kể từ khi ông Donald Trump tái đắc cử, các cuộc thăm dò ý kiến ​​cho thấy chính sách nhập cư của ông vẫn được công chúng ủng hộ rộng rãi.

Một cuộc khảo sát của CBS/YouGov tuần trước cho thấy 54% người Mỹ chấp thuận chính sách trục xuất những người nhập cư đang ở Mỹ bất hợp pháp, 46% không chấp thuận.

Phần lớn người Mỹ (42%) cho biết chương trình của Trump đang giúp họ an toàn hơn và 53% cho biết ông đang ưu tiên trục xuất những đối tượng tội phạm nguy hiểm.

Tại buổi diễu binh ngày 14/6, Tổng thống Donald Trump đã đứng dậy chào khi hàng nghìn binh sĩ tham gia cuộc diễu hành đi ngang qua ông cùng với hàng chục xe tăng và xe quân sự, các ban nhạc diễu hành.

Ông chủ Nhà Trắng đã có bài phát biểu ngắn gọn để cảm ơn những người có mặt vì sự phục vụ của họ. Một số chính trị gia và cựu lãnh đạo quân đội đã chỉ trích sự kiện này là một sự kiện tốn kém. Theo quân đội, cuộc diễu binh này có chi phí từ 25 triệu đến 45 triệu đô la. Nhưng nhiều người tham dự đã nói rằng đối với họ, đây là sự kiện để tôn vinh quân đội.

Xe tăng Mỹ tại lễ diễu binh ngày 14/6 - Ảnh: AP

Cuộc diễu hành quân sự cuối cùng của Mỹ được tổ chức bởi Tổng thống George HW Bush vào tháng 6/1991 để kỷ niệm chiến thắng do Mỹ lãnh đạo trong Chiến tranh vùng Vịnh.

Đối với những cựu chiến binh trẻ tuổi, cuộc diễu binh lần này là điều họ chưa từng thấy trong suốt thời gian phục vụ. Brian Angel, một cựu lính bộ binh đến từ bang Virginia, từng phục vụ trong quân đội từ năm 2014 đến năm 2017, bao gồm cả thời gian đóng ở biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã nói rằng anh muốn chứng kiến ​​nhiều hơn nữa cảnh tượng này.

Chuyên gia an ninh Barbara Starr nhận định: "Do sự phân cực hiện tại về cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư này và việc sử dụng quân đội mặc quân phục mang theo vũ khí, tôi nghĩ rằng nó đã phủ bóng lên cuộc diễu hành này theo cách mà có lẽ ban đầu quân đội không hình dung ra".

Một số cuộc biểu tình "No Kings" ở tiểu bang Minnesota đã bị ban tổ chức hủy bỏ sau khi tờ rơi về sự kiện này được tìm thấy trong xe của người đàn ông bị buộc tội bắn chết một chính trị gia của tiểu bang và chồng bà. Thống đốc Tim Walz kêu gọi mọi người không tham gia các cuộc biểu tình cho đến khi nghi phạm bị bắt nhưng điều đó không ngăn cản hàng nghìn người tham gia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang