Xung đột Israel - Iran “phủ bóng” hội nghị G7

Thứ Hai, 16/06/2025 14:00  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 16/6, Reuters đưa tin Israel và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào nhau, giết hại và làm bị thương dân thường. Xung đột giữa hai bên được nhận định sẽ trở thành chủ đề chính tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G7 ở Canada vào tuần này khi họ lo ngại rằng giao tranh giữa hai “kỳ phùng địch thủ” có thể dẫn đến một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

Số người Iran thiệt mạng trong bốn ngày không kích của Israel, được thực hiện với mục đích tuyên bố là xóa sổ các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Iran, đã lên tới ít nhất 224 người, với 90% số thương vong được báo cáo là dân thường, một phát ngôn viên của Bộ Y tế Iran cho biết.

Trong khi đó vào sáng ngày 16/6, quân đội Israel cho biết họ đã phát hiện thêm nhiều tên lửa được phóng từ Iran về phía Israel.

"Lúc này, Không quân Israel đang hoạt động để đánh chặn và tấn công khi cần thiết để loại bỏ mối đe dọa" - Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết. Các cảnh quay video trực tiếp cho thấy một số tên lửa bay qua Tel Aviv và các nhân chứng của Reuters cho biết có thể nghe thấy tiếng nổ ở đó và trên Jerusalem.

Theo các nhà chức trách, ít nhất 10 người ở Israel, bao gồm cả trẻ em, đã thiệt mạng cho đến nay.

Các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã bắt đầu họp tại Canada vào ngày 15/6 với xung đột Israel-Iran được dự kiến ​​sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết mục tiêu của ông cho hội nghị thượng đỉnh bao gồm Iran không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, đảm bảo quyền tự vệ của Israel, tránh leo thang xung đột và tạo không gian cho ngoại giao.

"Vấn đề này sẽ nằm ở vị trí rất cao trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G7" - Merz nói với các phóng viên.

Một khu dân cư bị thiệt hại nặng ở Tel Aviv, Israel vì trúng tên lửa Iran - Ảnh: Getty

Trước khi lên đường đến hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Mỹ - Donald Trump đã được hỏi ông sẽ làm gì để hạ nhiệt tình hình. Ông chủ Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng: "Tôi hy vọng sẽ có một thỏa thuận. Tôi nghĩ đã đến lúc phải có một thỏa thuận. Đôi khi họ phải đấu tranh".

Iran đã nói với các nhà đàm phán trung gian như Qatar và Oman rằng họ không sẵn sàng đàm phán ngừng bắn trong khi đang bị Israel tấn công.

Các vụ nổ đã làm rung chuyển Tel Aviv (Israel) vào ngày 15/6 trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào ban ngày đầu tiên của Iran kể từ cuộc tấn công của Israel vào ngày 13/6. Ngay sau khi màn đêm buông xuống, tên lửa của Iran đã bắn trúng một con phố dân cư ở Haifa, một thành phố có nhiều sắc dân Do Thái-Ả Rập cư ngụ ở phía nam Israel.

Tại Bat Yam, một thành phố gần Tel Aviv, người dân đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm mất ngủ khác vào tối 15/6 sau một cuộc tấn công qua đêm vào một tòa tháp chung cư.

"Thật kinh hoàng. Thật không vui. Mọi người đang mất mạng và mất nhà cửa" - Shem, 29 tuổi, cho biết.

Hình ảnh từ thủ đô Tehran (Iran) trong khi đó cho thấy bầu trời đêm sáng rực bởi một ngọn lửa lớn bùng lên tại một kho nhiên liệu sau khi Israel bắt đầu tấn công vào ngành dầu khí của Iran làm gia tăng rủi ro cho nền kinh tế toàn cầu và hoạt động của nhà nước Iran.

Giá dầu thô tương lai Brent tăng 1,04 đô la, tương đương 1,4%, lên 75,39 đô la một thùng vào sau khi tăng tới 4 đô la vào đầu phiên. Trong khi giá dầu tăng đột biến khiến các nhà đầu tư lo lắng, thị trường chứng khoán và tiền tệ ít biến động trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại châu Á vào ngày 16/6.

Đường phố Tel Aviv tan hoang vì trúng tên lửa Iran - Ảnh: CNN

Tại Washington, hai quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ quyết một kế hoạch của Israel trong những ngày gần đây nhằm loại bỏ Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Khi được hỏi về báo cáo của Reuters, Thủ tướng Israel - Netanyahu đã nói với đài Fox News rằng: "Có rất nhiều báo cáo sai lệch về các cuộc trò chuyện chưa bao giờ xảy ra và tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề đó. Chúng tôi làm những gì chúng tôi cần làm”.

Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 13/6, hạ sát các cấp chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran và phá hủy các địa điểm hạt nhân của nước này, đồng thời cho biết chiến dịch sẽ leo thang trong những ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi cuộc tấn công của Israel trong khi phủ nhận cáo buộc của Iran rằng Mỹ đã tham gia vào xung đột và cảnh báo Tehran không mở rộng cuộc trả đũa để bao gồm các mục tiêu của Mỹ.

Hai viên chức Mỹ cho biết hôm 13/6 rằng quân đội Mỹ đã giúp bắn hạ tên lửa của Iran đang hướng tới Israel.

Một toà nhà tại Tel Aviv bị phá huỷ vì trúng tên lửa Iran - Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần nói rằng Iran có thể chấm dứt chiến tranh bằng cách đồng ý với các hạn chế nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân của mình mà Iran nói là vì mục đích hòa bình nhưng các nước phương Tây và cơ quan giám sát hạt nhân IAEA nói rằng có thể được sử dụng để chế tạo bom nguyên tử.

Vòng đàm phán hạt nhân mới nhất giữa Iran và Mỹ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15/6 đã bị hủy bỏ sau khi Tehran tuyên bố sẽ không đàm phán khi bị Israel tấn công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang