(CAO) Hôm 19/6, Reuters đưa tin Iran và Israel tiếp tục không kích lẫn nhau trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến thế giới suy đoán về việc liệu Mỹ có tham gia vào các cuộc ném bom của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay không.
Một tuần Israel không kích và tấn công bằng tên lửa vào đối thủ chính của mình đã khiến nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Iran tử vong, làm hư hại năng lực hạt nhân của nước này và giết chết hàng trăm người, trong khi các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã giết chết hơn hai chục thường dân ở Israel.
Cuộc xung đột tồi tệ nhất từ trước đến nay giữa các đối thủ trong khu vực đã làm dấy lên lo ngại rằng nó sẽ lôi kéo các cường quốc thế giới vào cuộc và làm rung chuyển sự ổn định trong khu vực vốn đã bị phá hoại bởi những tác động lan tỏa của cuộc chiến ở Gaza.
Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng vào ngày 18/6, Trump từ chối cho biết liệu ông đã đưa ra quyết định hay chưa về việc có tham gia chiến dịch không kích của Israel hay không.
"Tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể không làm điều đó. Ý tôi là, không ai biết tôi sẽ làm gì" - ông nói. Trong những phát biểu sau đó, Trump cho biết các quan chức Iran muốn đến Washington để họp và "chúng tôi có thể làm điều đó". Nhưng ông nói thêm "đã hơi muộn" cho những cuộc đàm phán như vậy.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chỉ trích lời kêu gọi Iran đầu hàng trước đó của ông Trump trong bài phát biểu được ghi âm phát trên truyền hình. Người Mỹ "nên biết rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của Mỹ chắc chắn sẽ đi kèm với thiệt hại không thể khắc phục được. Quốc gia Iran sẽ không đầu hàng" – ông Khamenei nhấn mạnh.

Khói bốc lên ở thủ đô Tehran của Iran sau đòn không kích của Israel - Ảnh: Reuters
Iran phủ nhận việc họ đang sản xuất vũ khí hạt nhân và nói rằng chương trình của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trong khi đó cho biết vào tuần trước rằng Tehran đã vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân lần đầu tiên sau 20 năm.
Các bộ trưởng ngoại giao của Đức, Pháp và Anh đã có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán hạt nhân với người đồng cấp Iran vào ngày 20/6 tới tại Geneva để thúc giục Iran quay trở lại bàn đàm phán, theo một nguồn tin ngoại giao của Đức nói với Reuters. Nhưng trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp tục, một số cư dân ở thủ đô Tehran của Iran - một thành phố có 10 triệu dân đã chen chân trên các xa lộ ra khỏi thành phố khi họ tìm nơi ẩn náu khỏi các cuộc không kích dữ dội của Israel.
Tờ Wall Street Journal cho biết Trump đã nói với các trợ lý cấp cao rằng ông đã chấp thuận các kế hoạch tấn công Iran nhưng vẫn chưa đưa ra lệnh cuối cùng để xem liệu Tehran có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không. Các quan chức cấp cao của Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công vào Iran trong những ngày tới, Bloomberg News đưa tin trích dẫn những nguồn thạo tin.
Cuộc chiến bằng UAV
Reuters đưa tin vào sáng sớm ngày 19/6, hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Tehran, chặn các máy bay không người lái (UAV) ở ngoại ô thủ đô Iran. Các hãng thông tấn Iran cũng đưa tin giới chức đã bắt giữ 18 "điệp viên địch" đang chế tạo máy bay không người lái để tấn công thành phố Mashhad ở đông bắc.
Quân đội Israel cho biết còi báo động đã vang lên ở miền bắc Israel và thung lũng Jordan vào ngày 19/6 và họ đã chặn được hai máy bay không người lái được phóng từ Iran.
Các loạt tên lửa của Iran đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ chiến tranh ngầm và xung đột ủy nhiệm, một số lượng lớn tên lửa được phóng từ Iran đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ, giết chết người dân Israel tại nhà của họ.
Thủ tướng Israel - Benjamin Netanyahu, trong một đoạn video do văn phòng của ông công bố cho biết Israel đang "tiến triển từng bước" để loại bỏ các mối đe dọa từ các địa điểm hạt nhân và kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran.
"Chúng tôi đang tấn công các địa điểm hạt nhân, tên lửa, trụ sở chính, các biểu tượng của chế độ" - Netanyahu nói.
Israel, quốc gia không tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế, là quốc gia duy nhất ở Trung Đông được cho là có vũ khí hạt nhân. Israel không phủ nhận hay xác nhận điều đó.
Netanyahu cũng cảm ơn Trump là "một người bạn tuyệt vời của nhà nước Israel" vì đã sát cánh cùng họ trong cuộc xung đột, đồng thời nói rằng hai bên vẫn liên lạc thường xuyên.

Lưới phòng không chặn tên lửa của Iran ở thành phố Tel Aviv, Israel vào ngày 19/6 - Ảnh: AP
Trump đã chuyển hướng từ đề xuất chấm dứt chiến tranh bằng biện pháp ngoại giao nhanh chóng sang đề xuất Mỹ có thể tham chiến.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi được hỏi phản ứng của ông sẽ như thế nào nếu Israel nhắm mục tiêu vào Lãnh tụ tối cao của Iran với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, đã trả lời vào ngày 19/6 rằng: "Tôi thậm chí không muốn thảo luận về khả năng này. Tôi không muốn".
Ông Putin cho biết tất cả các bên nên tìm cách chấm dứt thù địch theo cách đảm bảo cả quyền sở hữu năng lượng hạt nhân hòa bình của Iran và quyền được bảo đảm an ninh vô điều kiện của nhà nước Do Thái của Israel.
Một nguồn tin thân cận với các cuộc thảo luận nội bộ cho biết Trump và nhóm của ông đang cân nhắc các lựa chọn bao gồm tham gia cùng Israel trong các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Kể từ ngày 13/6, Iran đã phóng khoảng 400 tên lửa vào Israel, trong đó có khoảng 40 tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không, khiến 24 người thiệt mạng, tất cả đều là thường dân, theo các nhà chức trách Israel.
Iran đã báo cáo ít nhất 224 người tử vong trong các cuộc tấn công của Israel, chủ yếu là thường dân, nhưng đã không cập nhật số thương vong đó trong nhiều ngày.
(CAO) Khi căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang thành xung đột đẫm máu liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, truyền thông quốc tế đang quan tâm đến một trong những cơ sở hạt nhân bí ẩn nhất của Iran. Đó là nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow nằm sâu trong lòng núi.