70 năm tù giam cho 7 đối tượng mua bán trái phép gần 1,4 tấn thuốc nổ

Thứ Năm, 03/09/2026 22:10  | Trung Thành

|

​(CAO) TAND tỉnh Quảng Ngãi vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trong đường dây mua bán trái phép gần 1,4 tấn thuốc nổ và hơn 3.800 kíp nổ.

Theo cáo trạng tại phiên tòa, tối 05/5/2025, sau khi phát hiện một quả bom tại khu vực Cửa khẩu Bờ Y (Quảng Ngãi), Hoàng Văn Đức đã báo cho Nguyễn Sỹ. Đối tượng Sỹ rủ thêm Nguyễn Thế Phụng, là người có kỹ thuật, đến tháo gỡ quả bom để lấy thuốc nổ. Sau 2 ngày, nhóm đối tượng đã tháo dỡ thành công, thu được 90 kg thuốc nổ rồi bán lại cho Nguyễn Cu với giá 40 triệu đồng qua sự môi giới của Võ Lai.

Số vật liệu nổ này tiếp tục được chuyền tay qua nhiều đầu mối: Nguyễn Cu bán lại cho Phạm Thị Mai với giá 42 triệu đồng; Mai tiếp tục bán cho Trương Thị Bé với giá 44,5 triệu đồng. Tối 08/5/2025, tại tuyến đường Bắc - Nam Vạn Tường (thuộc địa phận thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn trước đây, tỉnh Quảng Ngãi), khi Trương Thị Bé cùng Phạm Thành An đang vận chuyển 90 kg thuốc nổ lên xe ô tô để đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bé, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1.307 kg thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện, nâng tổng số vật liệu nổ bị thu giữ trong vụ án lên tới 1.397 kg thuốc nổ và 3.895 kíp nổ điện.

Các bị cáo tại toà 

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và kết quả xét hỏi công khai tại tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo theo đúng các khung hình phạt nghiêm minh của Bộ luật Hình sự. Cụ thể, bị cáo Trương Thị Bé: 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo đồng phạm gồm: Nguyễn Sỹ 10 năm tù, Hoàng Văn Đức 9 năm 6 tháng tù, Nguyễn Cu 9 năm tù, Phạm Thị Mai 7 năm 6 tháng tù, Võ Lai 7 năm tù và Phạm Thành An 7 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép vật liệu nổ” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 305 Bộ luật Hình sự.

Tổng mức hình phạt đối với 7 bị cáo là 70 năm tù giam, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, răn đe mạnh mẽ đối với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang