Bóc trần chiêu trò đại gia ảo chuyên "săn mồi" trên app hẹn hò

Thứ Ba, 24/02/2026 10:18  | Anh Tuấn

|

(CATP) Từ các app kết bạn, đối tượng Trương Nhật Phương tiếp cận phụ nữ trẻ, đặc biệt là sinh viên, dựng kịch bản "đại gia - sugar baby" để tạo lòng tin, sau đó quay lén, chiếm đoạt điện thoại và tài sản có giá trị rồi bỏ trốn.

"Ve sầu thoát xác"

Trước đó, vào ngày 03/02, CAP Gò Vấp tiếp nhận tin báo của chị L.Th.D.O, ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, trình báo về việc bị chiếm đoạt tài sản là một điện thoại iPhone 16 loại 256GB đắt tiền. Theo nội dung vụ việc, vào giữa tháng 01/2026, chị O có hẹn hò qua mạng với một đối tượng (không rõ lai lịch, tự xưng tên Hùng, đang kinh doanh bất động sản) trên ứng dụng Telegram. Đến ngày 02/02, cả hai đồng ý gặp mặt tại điểm hẹn là một "khách sạn" trên địa bàn phường Gò Vấp để tâm sự. Sau khi "tâm sự" xong, chị O được đối tượng Hùng (tên giả do đối tượng tự giới thiệu) đề nghị đi tắm. Khi quay trở ra, chị O không thấy Hùng đâu, kiểm tra thì phát hiện không thấy điện thoại di động hiệu iPhone 16 loại 256GB của mình. Biết đã bị đối tượng chiếm đoạt tài sản, ngày 03/02 chị O đến CAP Gò Vấp trình báo nội dung như trên.

Nhận tin báo, trước tính chất manh động của đối tượng phạm tội, gây bất an cho quần chúng nhân dân, Ban Chỉ huy CAP Gò Vấp, trực tiếp là Trung tá Mai Văn Dương, Phó Trưởng CAP, yêu cầu tổ truy xét xuống ngay hiện trường theo lời khai của bị hại để tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, khẩn trương rà soát, bắt cho bằng được đối tượng gây án, trao trả tài sản cho người dân. Rà soát camera giám sát của nhà dân lắp đặt gần hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng phán đoán đối tượng gây án khoảng 35 tuổi. Sau khi ra tay trộm chiếc điện thoại đắt tiền của nạn nhân, y đã chạy bộ khoảng 01 km và khả năng "nương tựa" tại các quán nét gần hiện trường. Trước manh mối quan trọng này, một tổ truy xét của CAP đã xác minh tại các quán nét và khẩn trương trao đổi với Công an các phường lân cận để rà soát lại các đối tượng nghi vấn nằm trong hồ sơ theo dõi nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Đối tượng bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn

Với tinh thần quyết tâm, không khoan nhượng với tội phạm, CAP Gò Vấp đã lên danh sách hàng loạt đối tượng nằm trong diện nghi vấn. Nổi bật trong số này là Trương Nhật Phương, sinh năm 1992 (hiện sống lang thang). Kiểm tra thông tin lưu trữ, cơ quan Công an xác định Phương có 01 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Thời gian gần đây, nguồn tin xác minh cho thấy Phương thường sống lang thang trong các quán nét tại các phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 cũ và đã ra Hà Nội ngày 04/02. Nhận định đối tượng sẽ tiếp tục vào lại TP.HCM và "cư ngụ” trong các quán nét chờ "con mồi", các trinh sát tiếp tục bám trụ chờ đối tượng xuất hiện. Vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 12/02, khi đối tượng Phương vừa xuất hiện tại quán nét trên đường Quang Trung, phường Gò Vấp thì được các trinh sát mời về làm việc. Phương luôn cho rằng cơ quan Công an mời sai người vì bản thân y không liên quan đến vụ mất cắp tài sản trước đó. Tuy nhiên, đối diện với các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Phương đã phải thay đổi trạng thái "ngây ngô” và thừa nhận chính y lấy trộm điện thoại của chị O vào ngày 01/02.

Bóc trần thủ đoạn của gã "sở khanh"

Khai báo tại cơ quan điều tra, Phương cho biết do thường xuyên truy cập các ứng dụng mạng xã hội như Viber, Instagram... hoặc các app kết bạn và hẹn hò như Tinder, Bumble... nên biết có rất nhiều phụ nữ muốn kết bạn, đặc biệt là sinh viên. Nắm bắt nhu cầu này, từ năm 2020, Phương vào vai là quản lý tổ chức sự kiện và cần các bạn nữ có ngoại hình tham gia. Khi có người đồng ý tham gia, Phương sẽ đưa vào các group có nhiều thành viên để tư vấn, thực chất các thành viên trong đó đều là các nick ảo do Phương tự tạo để tương tác, dẫn dụ. Các thành viên tham gia được tư vấn nhiều gói dịch vụ, nhưng chốt lại phương án cuối cùng là làm "sugar baby" để được nhận số tiền từ 40 triệu đến 50 triệu đồng sau 4 đến 6 lần "gặp mặt".

Cái kết "đắng" cho đối tượng thích sống bằng nghề lừa đảo

Vị đại gia được trưởng nhóm yêu cầu các "sugar baby" phục vụ không ai khác chính là Phương trong vai một người thành đạt như kỹ sư hoặc doanh nhân bất động sản. Đặc biệt, các "sugar baby" luôn được dặn phải phục vụ nhiệt tình ngay trong lần đầu gặp để được duy trì quan hệ cho đến khi nhận tiền (từ 4 đến 6 lần). Khi gặp mặt, Phương sẽ vào vai người thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm để giả vờ yêu đương và đề nghị quay lại cảnh "nhạy cảm" khi quan hệ. Các "sugar baby" do được quán triệt trước đó và mong muốn duy trì quan hệ để nhận tiền nên thường không từ chối mà để y quay phim. Sau khi có được các clip quay cảnh quan hệ, Phương tiếp tục yêu cầu các "sugar baby" đến các khách sạn để tiếp tục quan hệ cho đến khi ra tay trộm tài sản rồi bỏ trốn. Đối với tài sản của chị O, Phương đã bán cho một đối tượng không rõ thông tin tại Hà Nội với giá 14 triệu đồng. Theo Phương cho biết, từ năm 2020 đến nay, y đã liên hệ với khoảng 1.200 người và quan hệ với khoảng hàng trăm người; về tài sản lấy được, Phương không nhớ rõ. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 07 điện thoại di động do Phương lấy cắp của các nạn nhân chưa kịp tiêu thụ.

Phương cho biết y quê ở tỉnh Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) và từng là học sinh phổ thông trường chuyên. Sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế, y không về quê mà cho rằng phải ở lại Thành phố Hồ Chí Minh để có một công việc xứng tầm. Tuy nhiên, do quá ảo tưởng nên hắn khởi nghiệp bằng cách "cày game" tại các quán nét. Năm 2017, Phương lấy vợ, gia đình vợ lại có địa vị xã hội nên Phương càng mặc cảm vì bị coi thường là không có việc làm. Năm 2020, sau khi lừa được một người phụ nữ và lấy được điện thoại, Phương cho rằng việc giả vờ yêu để lấy tài sản là công việc "phù hợp" với khả năng của y. Năm 2022, Phương bị Tòa án quận 1 cũ tuyên phạt 02 năm 03 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Năm 2024, sau khi chấp hành án xong, Phương lại tiếp tục thực hiện theo phương thức trước đây cho đến khi bị bắt giữ. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định.

Do số lượng nạn nhân của Trương Nhật Phương rất lớn, tại nhiều địa bàn trên cả nước, đề nghị ai là nạn nhân của Phương liên hệ với CAP Gò Vấp qua số điện thoại 02838942596 hoặc số điện thoại 0913833339 (điều tra viên Trần Việt Anh) để cung cấp thông tin.

Trung tá Hoàng Tuấn Hải, Trưởng CAP Gò Vấp, cho biết hiện nay có rất nhiều app kết bạn như Tinder, Facebook Dating, Bumble... Mặc dù đã có nhiều câu chuyện thành công về tình yêu và tình bạn trực tuyến, nhưng những ứng dụng này cũng tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người tham gia để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để tạo sự tin tưởng với "con mồi", các đối tượng thường tạo vỏ bọc bằng cách giới thiệu bản thân làm việc cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn và có tài chính vững vàng, kèm theo đó là những hình ảnh khoe ngoại hình bắt mắt và cuộc sống sang chảnh trên tài khoản mạng xã hội. Vì vậy, để bảo vệ bản thân, mỗi người dân cần tỉnh táo, cảnh giác và không vội vàng tin vào những mối quan hệ quá hoàn hảo trên mạng xã hội.

Đồng thời, khi biết chính xác mình bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ tất cả các bằng chứng liên quan, bao gồm: tin nhắn và email giữa bạn và đối tượng; hình ảnh hoặc video được gửi từ đối phương; thông tin tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch mà bạn đã thực hiện để cung cấp cho cơ quan Công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang