Camera tố giác đạo chích

Thứ Ba, 04/10/2016 00:45

|

(CAO) Lúc 4 giờ 50, ngày 3-10-2016, bảo vệ Viện tim (phường 12, quận 10) bắt giữ chuyển CAP12 các đối tượng: Trần Thanh Tùng (SN 1967, ngụ TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1962, ngụ Gò Dầu, Tây Ninh).

Qua xác minh ban đầu được biết, trước đó 2 đối tượng trên đã vào Viện tim trộm cắp 2 điện thoại Oppo Neo 7 của anh Nguyễn Văn Vàng (SN 1992, ngụ Bến Lức – Long An). Hình ảnh 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp đã được camera giám sát ghi nhận. Công an phường 12 đã tiếp nhận vụ việc cùng đối tượng, lập hồ sơ ban đầu, chuyển đội Điều tra Tổng hợp thụ lý.

Trước đó, anh Nguyễn Ngọc Duy Khang (SN 1995, ngụ: xã Bình Chánh, huyện BC) đến Trường tiểu học Tân Túc (địa chỉ: KP3, thị trấn Tân Túc) tham gia thi tuyển viên chức và gửi 1 xe Future BS: 59N2 - 388.72 (trong có 1 ĐTDĐ Oppo F1 Plus, trị giá khoảng 8.500.000đ) tại bãi giữ xe của trường.

Sau đó, anh Khang phát hiện mất ĐTDĐ trên. Qua hình ảnh trích xuất từ camera của trường phát hiện đối tượng là Lâm Chanh Tha (SN 1985, tạm trú: xã Vĩnh Lộc B) cũng là thí sinh dự tuyển viên chức tại trường, đã lấy cắp chiếc điện thoại trên.

Khoảng 7 giờ 30, ngày 2-10, bảo vệ của trường phát hiện Tha đến trường dự thi nên báo Công an thị trấn Tân Túc đến bắt giữ Tha. Qua làm việc, Tha thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang