(CAO) Bị ô tô của nạn nhân đi ngang qua té nước đọng dưới đường trúng người nên dẫn đến cãi nhau, Nghĩa gọi thêm anh ruột ra chặn đầu xe đánh. Hậu quả của một phút nóng giận trả giá quá đắt bằng bản án nghiêm khắc của tòa.
Chiều 20/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt hai anh em bị cáo cùng ngụ tại TPHCM gồm Bùi Trọng Nghĩa (SN 1991) mức án chung thân và Bùi Thanh Liêm (SN 1986) 17 năm tù về tội “Giết người”. Tòa cũng tuyên buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân các chi phí 255 triệu đồng.

Hai anh em bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 24/8/2024, Bùi Trọng Nghĩa chạy xe máy lưu thông trên Đường số 9, ấp Tân Tiến 2, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (nay là xã Củ Chi, TPHCM) thì xảy ra mâu thuẫn với ông N.T.T.
Nguyên nhân xuất phát từ việc ô tô do ông T. chạy bên cạnh làm nước văng vào người Nghĩa. Sau đó, cả hai tiếp tục di chuyển vào đường Suối Lội và vừa chạy xe vừa cãi vã.
Trong lúc bực tức, Nghĩa gọi điện qua zalo cho anh ruột là Bùi Thanh Liêm đến hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn. Khi đến đoạn trước nhà số 95, Đường số 9, Nghĩa chặn đầu xe ông Thiệt để nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Nghĩa dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu và người ông Thiệt. Cùng lúc này, Liêm chạy xe máy đến nơi. Thấy em trai đang đánh nhau và có nhiều người vây quanh, Liêm lấy hai đoạn kim loại của côn nhị khúc mang theo trong ba lô, nối lại thành thanh dài khoảng 60cm rồi đánh liên tiếp vào đầu và người ông T.
Người dân xung quanh can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, sau đó chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á. Tuy nhiên, đến 17 giờ ngày 25/8/2024, ông T. tử vong.
Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong là chấn thương sọ não, đa chấn thương.
Sau khi gây án, Liêm bị người dân giữ lại xe máy nên bỏ chạy bộ đến chỗ Nghĩa đang chờ rồi cả hai đến Công an xã Tân Thông Hội đầu thú.
Tại cơ quan điều tra, Nghĩa và Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai nhân chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được.
Về trách nhiệm dân sự, vợ nạn nhân yêu cầu bồi thường 255 triệu đồng. Gia đình hai bị cáo đã bồi thường trước 60 triệu đồng.