Người dân truy đuổi, bắt gọn tên trộm laptop

Thứ Hai, 22/08/2016 00:02

|

CAO) Lúc 15 giờ 45 ngày 17-8-2016, tên Trần Văn Bình (SN 1994, ngụ Thanh Chương, Nghệ An) đi bộ đến khu vực đường số 9 (KP5, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM) tìm nhà sơ hở để trộm tài sản.

Khi đến trước nhà chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1978, ở đường 9, KP5), Bình thấy nhà khóa cửa ngoài nên y dùng một cây sắt cạy phá ổ khóa. Khi đột nhập vào trong, y lấy trộm một máy tính xách tay hiệu Acer (giá trị khoảng 3 triệu đồng) rồi tẩu thóat.

Không may cho y, anh Lê Phước Thanh (SN 1997, ngụ đường 9, KP5) phát hiện tên Bình lấy trộm tài sản nên truy hô, người dân hỗ trợ truy đuổi bắt tên Bình cùng tang vật giao cho CA phường Hiệp Bình Phước xử lý.

Trước đó, vào 15 giờ cùng ngày, anh Lý Đông Hải (SN 1969, ngụ P.15, Q.8) để 1 bao hàng quần áo thể thao (trị giá 7 triệu đồng) tại phòng chờ bến xe Miền Tây (KP6, P.An Lạc, Bình Tân) để mua vé xe về Cần Thơ.

Khi anh Hải đang ngồi uống cà phê thì phát hiện một đôi nam nữ đến lấy trộm kiện hàng để lên xe Nouvo, tẩu thoát. Anh Hải tri hô, bảo vệ bến xe hỗ trợ bắt được tên Nghiêm Thị Ngọc (SN 1982, ngụ P.15, Q.5) và thu giữ bao hàng trên.

Riêng tên thanh niên điều khiển xe tẩu thoát. CA quận củng cố hồ sơ xử lý và tiếp tục truy bắt đối tượng trên.

Cùng ngày, tên Nguyễn Thanh Sang (SN 1998, ngụ P.11, Q.Bình Thạnh) lấy trộm xe đạp điện (trị giá 7 triệu đồng) của em Trần Quốc Huy (SN 2001, ngụ P.Bến Nghé, Q.1) tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.17, Q.Bình Thạnh). Hiện, CA phường lập hồ sơ giao Đội ĐTTH Công an quận xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang