Nhóm bảo vệ Khu Công nghệ cao TPHCM “bán đường” cho xe tải chạy giờ cấm lãnh án

Thứ Năm, 26/03/2026 10:25

|

(CAO) Các bị cáo đã thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp để cho xe tải trên 3,5 tấn lưu thông qua khu vực trong giờ cấm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Sáng 26/03, sau hai ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TPHCM đã tuyên án 12 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Đội bảo vệ Khu Công nghệ cao TPHCM về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại tòa

Theo đó, bị cáo Nguyễn Giang Sơn (SN 1977, Đội trưởng Đội bảo vệ KCN cao) bị tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù, Hồ Tấn Đạt (SN 1983, Đội phó Đội bảo vệ KCN cao) 6 năm tù, Nguyễn Thanh Bạch Hổ (SN 1986, Đội phó Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm tù, Trần Phát Vĩnh Thanh (SN 1982, Tổ trưởng Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm 3 tháng tù, Nguyễn Hữu Khu (SN 1981, Tổ trưởng Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm 3 tháng tù, Nguyễn Tấn Thanh (SN 1985, Tổ trưởng Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm 3 tháng tù, Lê Hiếu Tài (SN 1972, Tổ phó Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm tù, Hồ Ngọc Anh Tiến (SN 1985, Tổ phó Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm tù, Đoàn Ngọc Thịnh (SN 1990, Tổ phó Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm 3 tháng tù,Vương Minh Thái (SN 1983, Tổ phó Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm 3 tháng tù, Lương Văn Phước (SN 1985, Tổ phó Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm tù, Lê Văn Dương (SN 1991, Tổ phó Đội bảo vệ KCN cao) 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Buộc các bị cáo phải nộp lại tiền thu lợi bất chính.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của, Đội Bảo vệ Khu Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, do Nguyễn Giang Sơn làm đội trưởng; các đội phó gồm Hồ Tấn Đạt và Nguyễn Thanh Bạch Hổ. Ngoài ra còn có các tổ trưởng, tổ phó và nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.

Đội bảo vệ được chia thành 3 tổ, luân phiên trực tại các chốt cổng ra vào của Khu Công nghệ cao, gồm 2 cổng chính tại giao lộ Xa lộ Hà Nội – đường D1 và Võ Chí Công – đường D2, cùng 6 cổng phụ dẫn ra các tuyến đường nhỏ. Các ca trực được phân chia theo ba khung giờ: 6 giờ đến 14 giờ, 14 giờ đến 22 giờ và 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Theo quy định của Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, xe tải trên 3,5 tấn bị cấm lưu thông vào Khu Công nghệ cao trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ, trừ các xe chở hàng phục vụ hoạt động của doanh nghiệp trong khu, phải xuất trình hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Các tuyến đường D1, D2 đã được Ban Quản lý Khu Công nghệ cao bàn giao cho Sở GTVT quản lý từ ngày 1/1/2018 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2023, Nguyễn Giang Sơn đã thỏa thuận với một số doanh nghiệp vận tải để cho xe tải của họ đi qua Khu Công nghệ cao trong giờ cấm. Theo thỏa thuận, các doanh nghiệp phải đưa tiền hàng tháng, tùy theo số lượng xe. Việc giao tiền được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Sau khi nhận tiền, Sơn bàn bạc với các đội phó và tổ trưởng, tổ phó để thống nhất cách thức thực hiện. Danh sách biển số các xe được “ưu tiên” được gửi vào nhóm Zalo làm việc của đội bảo vệ. Khi xe đến cổng kiểm soát, nếu biển số trùng với danh sách này thì bảo vệ sẽ cho đi qua, bỏ qua quy định cấm xe tải vào khung giờ trên.

Hàng tháng, số tiền nhận được từ doanh nghiệp được Sơn chia lại cho các thành viên trong đội. Cụ thể, Sơn chia cho đội phó Hồ Tấn Đạt khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng; Nguyễn Thanh Bạch Hổ từ 3 đến 5 triệu đồng. Các tổ trưởng, tổ phó trong giai đoạn 2020–2022 nhận từ 500.000 đến 1 triệu đồng mỗi tháng; riêng năm 2023 được tăng lên khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Các nhân viên bảo vệ nhận từ 100.000 đến 300.000 đồng mỗi tháng.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến tháng 6/2023, Nguyễn Giang Sơn đã nhận tổng cộng 1,564 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, trong đó Sơn giữ lại 400 triệu đồng, số còn lại chia cho các đồng phạm.

Trong vụ án này, Hồ Tấn Đạt được xác định là người giúp sức tích cực nhất cho Sơn. Đạt không chỉ nhận 290 triệu đồng từ Sơn mà còn trực tiếp nhận thêm 256,5 triệu đồng từ doanh nghiệp, tổng cộng hưởng lợi 546,5 triệu đồng.

Các bị cáo khác cũng bị cáo buộc thu lợi bất chính với số tiền lớn. Đáng chú ý, Đoàn Ngọc Thịnh (tổ phó) bị xác định hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng; Trần Phát Vĩnh Thanh (tổ trưởng) thu lợi 476,5 triệu đồng; Nguyễn Hữu Khu (tổ trưởng) hưởng lợi 419,9 triệu đồng; Vương Minh Thái (tổ phó) 455,5 triệu đồng; Nguyễn Tấn Thanh (tổ trưởng) 206,45 triệu đồng.

Các tổ phó gồm Lê Hiếu Tài, Hồ Ngọc Anh Tiến, Lương Văn Phước và Lê Văn Dương cũng được xác định đã nhận khoảng 50 triệu đồng mỗi người từ nguồn tiền do Sơn chia.

Bình luận (0)

Lên đầu trang