Nhóm bị cáo lợi dụng tuyển dụng lao động để mua bán người, đưa sang Campuchia lãnh án

Thứ Tư, 08/07/2026 16:41

|

(CAO) Các bị cáo đã lợi dụng hoạt động tuyển dụng lao động, sau đó lừa để đưa nạn nhân qua biên giới bán nhằm thu lợi bất chính.

Chiều 8/7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Theo đó, bị cáo Hoàng Minh Đức (SN 1998, ngụ Đồng Nai) bị tuyên 18 năm tù và Dương Mạnh Hùng (SN 1998, ngụ Bắc Ninh) 20 năm tù về hai tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Bị cáo Huỳnh Văn Tươi (SN 1995) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Tửng (SN 1992) 6 năm tù, Hồ Văn Sang (SN 1998) 5 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Đi (SN 1987) 5 năm tù và Lê Tam Nông (SN 1997) cùng ngụ Tây Ninh 4 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2022, Hoàng Minh Đức và Dương Mạnh Hùng đã liên hệ, tiếp nhận lao động từ Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Nam Long Sài Gòn dưới danh nghĩa tuyển người làm việc tại Đồng Nai. Sau đó, hai bị cáo đã bàn giao 5 nạn nhân, trong đó có 2 người dưới 16 tuổi, cho các đối tượng khác đưa sang Campuchia làm việc trái phép và được trả 50 triệu đồng tiền công.

Đến ngày 5/7/2022, Đức và Hùng tiếp tục tiếp nhận thêm hai lao động khác, giao cho Lê Tam Nông vận chuyển đến khu vực biên giới Long An để chuyển cho nhóm của Nguyễn Văn Tửng, Huỳnh Văn Tươi, Hồ Văn Sang và Nguyễn Văn Đi tổ chức đưa vượt biên sang Campuchia.

Ngày 6/7/2022, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an tỉnh Long An phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng tại xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng khi đang chuẩn bị đưa ba người xuất cảnh trái phép qua Campuchia bằng đường sông. Nguyễn Văn Đi sau đó bị bắt giữ vào tháng 9/2022.

Quá trình điều tra xác định, các bị cáo đã nhiều lần tổ chức đưa người vượt biên trái phép để hưởng lợi từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng mỗi người. Từ tháng 7 đến tháng 11/2022, lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu nhiều nạn nhân bị đưa sang Campuchia, đồng thời làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền con người, quyền trẻ em và trật tự quản lý xuất nhập cảnh, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Đối với các đối tượng liên quan như Nguyễn Thị Huyền, Sửu, Thành, Thương, Võ Duy Khánh cùng một số cá nhân khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, truy xét để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang