Những vụ án dư luận quan tâm do Công an Đắk Lắk triệt phá thời gian gần đây

Thứ Năm, 20/03/2025 17:46

|

(CAO) Từ tháng 8/2024 đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá nhiều chuyên án lớn, liên quan đến các loại tội phạm về không gian mạng, làm hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt với số tiền thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Những thành tích này thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an tỉnh trong việc bảo đảm ANTT, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân trên địa bàn; được Bộ Công an và Phó thủ tướng Chính phủ gửi thư khen.

 
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk tại hiện trường một vụ án

Một trong những chuyên án lớn Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an lập thành tích xuất sắc là việc triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn trên không gian mạng, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Theo đó, vào tháng 8/2024, hai đơn vị này đã phối hợp điều tra, bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng, thu giữ 63 điện thoại di động, 45 máy tính, 41 xe máy, 180GB dữ liệu cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Các đối tượng là "chân rết", làm thuê cho nhóm tội phạm nước ngoài, sử dụng không gian mạng để lôi kéo người dân thực hiện các yêu cầu nhằm nhận tiền thưởng lên đến hàng tỷ đồng. Sau khi nạn nhân thực hiện theo hướng dẫn, chúng dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn cho nhiều người.

Nhóm đối tượng lừa đảo công nghệ cao do H'Nguyên cầm đầu

Cầm đầu nhóm này tại Đắk Lắk là H'Nguyên Niê Kdăm (SN 1985). Đồng phạm gồm: Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1988), Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1989) và Nguyễn Trần Trung Hiếu (SN 2000). Chuyên án hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Ghi nhận thành tích xuất sắc này, tháng 1/2025, Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen ngợi và biểu dương Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Thành công này thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng công an trong việc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, góp phần bảo đảm an ninh, TTXH.

Một trong những đơn vị tích cực phá án, phòng ngừa tội phạm là Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh. Trong năm 2024 đến nay, đơn vị này đã khởi tố, bắt giam gần chục lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công ty CP cao su Đắk Lắk và cấp dưới của họ (Báo Công an TP.HCM đã có các bài phản ánh) về các hành vi tham ô, rửa tiền, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Minh Chánh - Nguyễn Thị Cẩm My

Tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán phân bón giả liên tỉnh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng, trong đó có cặp vợ chồng Bùi Minh Chánh (SN 1982, TGĐ Công ty CP Tập đoàn Phân bón Quốc tế Hoa Kỳ - VINA) cùng vợ là Nguyễn Thị Cẩm My (SN 1984, TGĐ Công ty CP thương mại phân bón Nam Dương) và 2 kế toán của họ. Tang vật thu giữ bao gồm 1.408 tấn phân bón giả, hơn 4.000 tấn nguyên liệu, 463.662 bao bì các loại và nhiều tài liệu liên quan.

Cùng thời gian, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 4 cơ sở sản xuất gần 3.000 tấn giá đỗ/năm, sử dụng hóa chất độc hại; khởi tố 4 đối tượng là chủ 4 cơ sở. Sản phẩm giá đỗ "ngậm" chất độc hại nhanh phát triển này được các đối tượng dán nhãn hàng đảm bảo, bán vào cửa hàng Bách Hoá Xanh (tại TP.Buôn Ma Thuột) và các chợ. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm, gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cũng trong tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện vụ sản xuất và buôn bán cà phê bột giả quy mô lớn, bắt Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT và Lê Thị Thanh Tâm - giám đốc chi nhánh Công ty sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải (trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), sản xuất nhãn hiệu Coffee chồn Phát Hải và Coffee Phát Hải.

Nguyễn Thanh Hải - Lê Thị Thanh Tâm

Cơ quan chức năng xác định, Công ty Phát Hải đã sản xuất và bán ra thị trường 7 loại cà phê bột dởm với tổng cộng 344 tấn, có giá trị khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm cà phê của họ chỉ có chưa đầy 10% là cà phê hạt, còn lại đến 70% đậu nành và 20% là vỏ vụn cà phê trộn lẫn. 

Gần đây, ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và Nguyễn Thị Nhớ (SN 1988, trú P.Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi lợi dụng lòng tin của người dân vào việc tu tập để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 nạn nhân với số tiền trên 80 tỷ đồng.

4 đối tượng Lâm Văn Đạo (SN 1990, trú ở xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột), Vũ Duy Tư (SN 1991), Nguyễn Văn Quynh (SN 1973) và Nguyễn Văn Hảo (SN 1988), cùng trú P.Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột bị Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt giam vì sản xuất 3.000 tấn giá đỗ "ngậm" hoá chất độc hại

Qua những vụ việc trên, cho thấy sự tinh vi và táo bạo của các đối tượng trong việc lợi dụng lòng tin và nhu cầu của người dân để trục lợi bất chính. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời phát hiện và xử lý, góp phần ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Những chiến công này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người dân, giữ vững niềm tin của cộng đồng vào lực lượng chức năng.

Nguyễn Anh Tuấn - Nguyễn Thị Nhớ

Ngày 6/3/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã gửi thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk vì những thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Phó Thủ tướng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Lắk, coi đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm cao trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Ông cũng đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác.  

Bình luận (0)

Lên đầu trang