Phát thực bì… phát hiện 3 quả đạn pháo

Chủ Nhật, 18/10/2015 15:07  | Mạnh Hùng

|

(CAO) Một người dân ở Quảng Bình đang phát thực bì ở một khu đồi đã phát phát hiện hiện 3 quả đầu đạn pháo chưa nổ còn sót lại thời chiến tranh…

Ngày 18-10, tin từ Ban Chỉ huy quân sự Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin một người dân ở huyện Tuyên Hóa khi đang phát thực bì ở một khu đồi đã phát phát hiện hiện 3 quả đầu đạn pháo chưa nổ.

2 trong số 3 quả đạn pháo được người dân phát hiện tại tại khu vực đồi Ba Mái

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 ngày 17-10, ông Đinh Minh Vương  (trú tại thôn Yên Xuân, xã Lê Hoá) đang phát thực bì tại khu vực đồi Ba Mái (tiểu khu Lưu Thuận, thị trấn Đồng Lê) đã phát hiện 3 quả đầu đạn pháo: 1 quả có cỡ nòng 120mm và 2 quả có cỡ nòng 85mm.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Đồng Lê đã nhanh chóng có mặt tại tiến hành rào chắn, gắn biển cảnh báo nguy hiểm, canh gác 24/24h. Được biết, đây là những quả đầu đạn pháo còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước giai đoạn (1954-1975).

Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Đồng Lê đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý an toàn 3 quả đạn pháo trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang