Án tử hình cho đối tượng điều hành đường dây ma túy xuyên biên giới

Thứ Tư, 01/07/2026 19:27  | Hoàng Quân

|

(CAO) Từng là cán bộ nhưng đối tượng biến chất, nghỉ việc, lao vào ma túy. Sau đó, đối tượng tổ chức đường dây ma túy có nguồn gốc từ Lào về Việt Nam. Đối tượng lãnh án tử hình trong vụ buôn gần 29kg ma túy.

TAND TP.Huế xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Trần Hải Dương (SN 1984, ngụ phường Phú Xuân); Nguyễn Đình Tráng Kiệt (SN 2001, ngụ phường Kim Trà); Hoàng Văn Cao (SN 1999, ngụ phường Phú Xuân); Hồ Đức Niệm (SN 2003, ngụ phường Phú Xuân) và Lê Đình Tuấn (SN 1994, ngụ 6/55 Vạn Xuân, P.Kim Long, TP Huế).

Các bị cáo tại toà

Trần Hải Dương từng công tác tại huyện ủy (cũ) thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ). Sau đó, Dương biến chất, nghỉ việc, làm lao động tự do, sa chân vào ma túy rồi dần dần trở thành kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên biên giới.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2024, Kiệt được Mạnh (ngụ xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) giới thiệu làm quen với Dương. Dương lôi kéo Kiệt vận chuyển, cất giấu, tàng trữ rồi giao ma túy cho các đầu mối tiêu thụ. Dương nhiều lần đưa ma túy để Kiệt chuyển cho Cao và Niệm tiêu thụ khắp các tỉnh, thành miền Trung: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng...

Vào tối 05/01/2025, Kiệt đi nhận ma túy được vận chuyển từ Lào về. Sau khi thực hiện các mánh khóe, Kiệt nhận 3 gói nilon chứa 30 tấm (6.000 viên/tấm) ma túy dạng hồng phiến từ các đối tượng không rõ lai lịch đưa đến.

Đến tối 06/01/2025, Cao và Niệm (là các “chân rết” ma túy của Dương) bị Công an bắt khi đi giao dịch ma túy. Biết tin, Dương yêu cầu Kiệt đưa toàn bộ ma túy vừa nhận và 1 khẩu súng quân dụng đến cất giấu tại nhà bố vợ của Kiệt ở thôn An Thuận (phường Kim Trà). Tiếp đó, Kiệt đi nhận thêm 2 gói ma túy cùng 1 khẩu súng, đạn từ 2 thanh niên đưa đến. Rạng sáng hôm sau, Dương và Kiệt vận chuyển 2 túi ma túy và vũ khí đưa về cất giấu tại nhà bố vợ của Kiệt.

Phiên tòa xét xử các bị cáo.

Chiều 07/01/2025, Công an khám xét, thu giữ lượng lớn ma túy được cất giấu trong nhà bố vợ Kiệt với hơn 28,8kg loại Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Nimetazepam.

Qua điều tra, Công an xác định, Cao và Niệm là các “đại lý” ma túy của Dương. Ngày 06/01/2025, Niệm bị bắt khi đang giao hơn 1kg ma túy Methamphetamine cho khách hàng.

Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục làm rõ hành vi của Tuấn. Từ giữa năm 2024, Tuấn nhiều lần mua ma túy từ Cao và Niệm để bán lại cho các đối tượng khác nhằm thu lợi chênh lệch.

Qua xét xử, HĐXX tuyên phạt Dương án tử hình; Kiệt án chung thân; Cao 20 năm tù; Niệm 17 năm tù và Tuấn 11 năm tù.

Bình luận (0)

Lên đầu trang