Ngày 22/4, CAP.Tân Sơn Hoà (TPHCM) đã tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức tuyên truyền phòng ngừa ma tuý cho đội ngũ sư phạm. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên các trường học trên địa bàn phường cùng tập thể CBCS Công an phường và các thành viên nòng cốt tham gia triển khai mô hình “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy”.

BCH CAP.Tân Sơn Hoà dự và chủ trì buổi tập huấn
Lớp tập huấn được khai giảng nhằm hiện hực hoá quyết tâm chính trị cao của địa phương trong việc tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền trong chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Trưởng CAP.Tân Sơn Hoà nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn phường đang được triển khai quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết 02 của Đảng bộ TPHCM và Nghị quyết 03 của Đảng bộ P.Tân Sơn Hòa.
Để cụ thể hóa các mục tiêu này, Công an phường đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai các nội dung trọng tâm, gồm: xây dựng “phường không ma túy”, chung tay kiến tạo “phường hạnh phúc”; thành lập các tổ nhân dân tuần tra; triển khai hệ thống camera thông minh trên toàn địa bàn; đồng thời ra mắt trang Fanpage nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng CAP.Tân Sơn Hoà phát biểu tại buổi tập huấn
Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, công tác phòng, chống ma túy không thể chỉ dựa vào lực lượng Công an mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là ngành giáo dục. Ông nhấn mạnh, đội ngũ giáo viên với chuyên môn sư phạm và sự gần gũi với học sinh chính là lực lượng truyền đạt hiệu quả nhất các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa.
Trong khi lực lượng Công an tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm, các thầy cô giáo sẽ đóng vai trò “tai mắt” tại môi trường học đường, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường thông qua hành vi, thói quen sinh hoạt hoặc các sản phẩm học sinh sử dụng. Từ đó, hình thành mạng lưới phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy.
Sau cùng, Thượng tá Trần Trung Hiếu yêu cầu toàn thể CBCS, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực nghiêm túc tiếp thu nội dung tập huấn để trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt tại từng địa bàn dân cư. Đồng thời, đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp với đoàn thể, ban ngành tổ chức các hoạt động sáng tạo như thi viết, sinh hoạt chuyên đề, phong trào tìm hiểu pháp luật… nhằm đưa công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, trở thành nhận thức tự giác của mỗi học sinh.

CBCS CAP.Tân Sơn Hoà tham gia buổi tập huấn
Với mục tiêu phấn đấu nằm trong nhóm 30% địa phương không ma túy của TPHCM trong năm 2026, P.Tân Sơn Hòa đang thể hiện quyết tâm chính trị cao, từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.
Mở đầu buổi tập huấn, Thiếu tá Vũ Đình Thinh, cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM, đã khái quát những nội dung cơ bản liên quan đến chất ma túy, chất gây nghiện và chất hướng thần. Đồng thời, báo cáo viên cũng chỉ ra các dấu hiệu nhận diện người có nguy cơ cao sử dụng trái phép chất ma túy thông qua những biểu hiện về hành vi, tâm lý và sinh hoạt thường ngày.

Một gói bánh tẩm cần sa được nguỵ trang tinh vi được Thiếu tá Vũ Đình Thinh chia sẻ tại buổi tập huấn, giúp đội ngũ giao viên có thể chủ động nhận diện
Theo Thiếu tá Vũ Đình Thinh, đây là những kiến thức nền tảng nhưng đặc biệt quan trọng đối với đội ngũ giáo viên trong công tác quản lý, giáo dục và phòng ngừa ngay từ môi trường học đường. Thông qua việc nhận diện sớm, giáo viên có thể kịp thời phối hợp với gia đình và lực lượng chức năng để ngăn chặn những nguy cơ phát sinh.
Đề cập đến mức độ nguy hại, báo cáo viên nhấn mạnh, ma túy hiện không còn tồn tại dưới những dạng thức truyền thống mà đã “biến tướng” ngày càng tinh vi, len lỏi vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là môi trường học đường.

Thuốc lá điện tử (vape) với tinh dầu là các chất ma tuý cũng xuất hiện tại hội nghị giúp cán bộ tham gia tập huấn nhận diện cụ thể ma tuý
Nhiều loại ma túy được ngụy trang dưới vỏ bọc các sản phẩm quen thuộc như bánh kẹo, nước giải khát, tinh dầu thuốc lá điện tử (vape)… khiến việc nhận diện trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ cao đối với lứa tuổi học sinh.
Để minh chứng, Thiếu tá Thinh đã trực tiếp để các thầy, cô giáo có mặt tại hội trường "mục sở thị" hàng loạt các sản phẩm ma tuý kiểu mới, được các đối tượng bên kia biên giới nguỵ trang dưới nhiều lớp vỏ bọc.

Tập trung theo dõi các nội dung quan trọng được chia sẻ tại buổi tập huấn
Không khí hội trường chùng xuống khi những “mẫu vật” được đặt ngay trước mắt các thầy, cô giáo. Những gói bánh, viên kẹo đủ màu sắc, những chai nước, tinh dầu thuốc lá điện tử tưởng chừng vô hại… lại chính là vỏ bọc đầy tinh vi của ma túy. Bằng cách trực quan đó, Thiếu tá Vũ Đình Thinh đã đặt các giáo viên vào một tình huống rất thật.
"Nếu không được trang bị kỹ năng nhận diện, chính những sản phẩm tưởng như quen thuộc này có thể âm thầm len lỏi vào học đường, tiếp cận học sinh mỗi ngày" - Thiếu tá Vũ Đình Thinh đưa lời cảnh báo.

Những chia sẻ của Thiếu tá Vũ Đình Thinh đã giúp đội ngũ thầy, cô giáo nâng cao tinh thần chủ động trong công tác phòng ngừa ma tuý trong môi trường học đường
Đáng lo ngại hơn, các đối tượng tội phạm đã và đang lợi dụng tâm lý tò mò, thích khám phá của lứa tuổi học sinh để “ngụy trang” ma túy dưới hình thức bắt mắt, dễ tiếp cận. Dù nhiều đường dây đã bị lực lượng Công an triệt phá, hàng loạt tang vật bị thu giữ, song nguy cơ thẩm lậu từ bên ngoài vẫn luôn hiện hữu, âm ỉ như một mối đe dọa khó lường.

Quang cảnh buổi tập huấn
Chính vì sự cấp bách này, hơn ai hết, mỗi giáo viên đang làm việc trong môi trường sư phạm phải đề cao tinh thần trách nhiệm, là phòng tuyến đầu tiên bảo vệ học sinh trước hiểm họa mang tên ma túy.
(CATP) Ngày 10/3, một dấu mốc quan trọng đã được ghi lại trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa nói riêng và TPHCM nói chung. Đó là sự kiện khánh thành "Điểm giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học" đầu tiên tại trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền. Sự hiện diện của Thượng tá Phan Huy Văn (Phó Giám đốc Công an TPHCM) cùng đại diện Đảng ủy Phường Tân Sơn Hòa, Phòng Cảnh sát Phòng chống ma túy (PC04) tại lễ khánh thành không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, mà còn khẳng định tính chiến lược và ý nghĩa xã hội to lớn của mô hình này trong hành trình hiện thực hóa Nghị quyết số 02-NQ/TU, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030. Đây là một sự kiện tiêu biểu, mở đầu cho một giải pháp phòng ngừa mang tính cách mạng về tư duy.