Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy liên tỉnh lãnh án chung thân

Thứ Tư, 10/06/2026 14:16

|

(CAO) Từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Hiền và Tâm đã thực hiện 7 lần mua ma túy từ đối tượng Mai với tổng khối lượng khoảng 1,5kg Methamphetamine, chia nhỏ thành nhiều gói với định lượng khác nhau để bán cho các con nghiện trên địa bàn TPHCM.

Ngày 10/6, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Phước Hiền (SN 1983, ngụ An Giang) mức án chung thân và Nguyễn Minh Tâm (SN 1992, ngụ TPHCM) 28 năm tù cho hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” Dương Phúc Lâm (SN 1995, ngụ TPHCM) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1993, ngụ Đồng Nai) cùng 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Ngô Văn Quyền (SN 2000, ngụ Lâm Đồng) 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” .

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối 21/5/2025, Công an phường Diên Hồng (trước đây là phường 14, quận 10) kiểm tra hành chính Ngô Văn Quyền tại phòng trọ trên đường 3/2 sau khi nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra cho thấy Quyền dương tính với Methamphetamine. Khám xét nơi ở, công an thu giữ một gói ma túy đá cùng dụng cụ sử dụng ma túy.

Từ lời khai của Quyền, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM mở rộng điều tra và lần lượt khám xét các địa điểm liên quan đến Nguyễn Phước Hiền. Tại phòng trọ số 102 trên đường Phan Đăng Lưu, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục gói ma túy được phân chia sẵn, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Khám xét tiếp phòng trọ số 201 trên đường Phạm Ngọc Thạch, công an thu giữ thêm 145 gói ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024, Hiền tổ chức mua bán ma túy đá với quy mô lớn. Ban đầu, Hiền thuê Nguyễn Minh Tâm là tài xế công nghệ, giao ma túy cho khách với tiền công 50.000 đồng mỗi đơn hàng. Sau đó, Tâm góp vốn mua ma túy cùng Hiền để tự phân phối nhằm thu lợi cao hơn.

Nguồn ma túy được các đối tượng mua từ một phụ nữ tên Mai (chưa rõ lai lịch) tại Bình Dương. Để tránh bị phát hiện, Hiền và Tâm thuê riêng một phòng trọ tại quận 3 (nay là phường Xuân Hòa) làm nơi nhận, phân chia và cất giấu ma túy trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Hiền và Tâm đã thực hiện 7 lần mua ma túy từ đối tượng Mai với tổng khối lượng khoảng 1,5kg Methamphetamine. Sau khi nhận hàng, Hiền trực tiếp chia nhỏ thành nhiều gói với định lượng khác nhau để bán cho các con nghiện trên địa bàn TPHCM.

Ngoài Tâm, Hiền còn thuê Dương Phúc Lâm giao ma túy cho khách. Mỗi tháng, Lâm được trả công từ 11 đến 14 triệu đồng và còn được cho sử dụng ma túy miễn phí. Nguyễn Hoàng Tân, người ở chung phòng với Hiền, nhiều lần giúp giao ma túy cho khách và cho Lâm theo chỉ đạo của Hiền.

Cơ quan điều tra xác định Hiền thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng từ hoạt động mua bán ma túy; Tâm hưởng lợi khoảng 150 triệu đồng; Lâm hưởng lợi khoảng 50 triệu đồng.

Không chỉ tổ chức mua bán ma túy, Hiền còn thường xuyên cung cấp ma túy, dụng cụ và địa điểm để các đối tượng Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Tân, Dương Phúc Lâm cùng sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng trọ do mình quản lý.

Tổng cộng, Nguyễn Phước Hiền và Nguyễn Minh Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy là 1,5kg Methamphetamine.

Bình luận (0)

Lên đầu trang