Ngày 23/7, sau hai ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1999, ngụ Bình Thuận cũ) mức án 20 năm tù, Lê Quang Đại (SN 1998, ngụ TPHCM) 20 năm tù, Chung Anh Vũ (SN 2005) 8 năm tù, Phạm Vũ Anh Khoa (SN 2004) 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Mai Thế Đức (SN 2001, ngụ Thanh Hóa) 30 năm tù hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chiếm đoạt chất ma túy”, Nguyễn Phương Hiếu (SN 2001, ngụ Thừa Thiên Huế) 30 năm tù cho ba tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Chiếm đoạt chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Trương Anh Kiệt (SN 2004) 20 năm tù cho hai tội “Chiếm đoạt chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Lê Quang Lợi (SN 2004) 18 năm tù cho hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Nguyễn Văn Tuấn Kiệt (SN 2004) và Quang Công Sơn (SN 2004) cùng 2 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, chiều 25/10/2023, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về tội phạm “Cướp tài sản” của Lê Quang Đại. Vào cuộc điều tra truy xét, công an xác định không có sự việc cướp tài sản xảy ra mà phát hiện các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Mai Thế Đức, Nguyễn Phương Hiếu, Trương Anh Kiệt, Chung Anh Vũ, Lê Quang Lợi, Nguyễn Văn Tuấn Kiệt, Quang Công Sơn và Phạm Vũ Anh Khoa có hành vi liên quan đến mua bán trái phép, chiếm đoạt chất ma túy.
Ngày 29/10/2023, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Anh Kiệt, trên đường Lê Văn Thọ, Phường 8, quận Gò Vấp (cũ), công an thu giữ tang vật là 22,2 gam Ketamine; cùng ngày, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Phương Hiếu, trên đường Nguyễn Duy Cung, Phường 12, quận Gò Vấp (cũ), thu giữ 0,18 gam MDMA. Hiếu khai số ma túy này do một người tên Phúc (không rõ lai lịch) cho Hiếu để bán.
Tiếp tục khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Quang Lợi, trên đường Bùi Quang Là, Phường 12, quận Gò Vấp (cũ), thu giữ 88,2 gam Ketamine; 01 khẩu súng dạng Rulo là súng được chế lại để bắn đạn cỡ 5,6mm, súng sử dụng được, bắn được đạn nổ, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng, 06 viên đạn là đạn thể thao.

Bị cáo tại tòa
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Dũng Toàn, Mai Văn Đạt và Hải An (không rõ lai lịch) thành lập một nhóm trên mạng xã hội đặt tên Grindr có biểu tượng 03 túi tiền để hoạt động mua bán ma túy. Nguồn ma túy để nhóm này bán là do Nguyễn Dũng Toàn liên hệ đặt mua của một đối tượng (không rõ lai lịch) giao đến cho Toàn tại nhà trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp cũ). Mai Văn Đạt và Hải An có nhiệm vụ cất giữ, giao ma túy. Nguyễn Dũng Toàn và Nguyễn Thị Thanh Tuyền có nhiệm vụ quản lý việc mua bán ma túy qua nhóm mạng xã hội Grindr này.
Chiều 24/10/2023, Mai Thế Đức gọi điện thoại cho Lê Quang Đại đặt mua 500 gam ma túy loại Ketamine và được Đại báo giá 210 triệu đồng. Sau đó, Đại gọi Nguyễn Dũng Toàn hỏi mua và hẹn khi nào bán được sẽ trả tiền, Toàn đồng ý bán cho Đại với giá 200 triệu đồng/500 gam Ketamine. Toàn hẹn Đại ngày 25/10/2023 liên lạc Tuyền để nhận ma túy. Chiều 25/10/2023, Đại nhắn tin qua tài khoản của Tuyền là Đại đã đặt mua của Toàn 500 gam ma túy Ketamine hẹn 25/10/2023 giao nhưng không liên lạc được với Toàn. Tuyền hẹn Đại khoảng 16- 17 giờ đến nhà trên đường đường Phạm Văn Chiêu, gặp Mai Văn Đạt để nhận ma túy. Khoảng 16 giờ ngày 25/10/2023, Đại nhận từ Đạt 01 gói 500 gam ma túy loại Ketamine. Sau khi nhận được ma túy, Đại điện thoại cho Đức hẹn giao ma tuý.
Thực chất, trước đó Mai Thế Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt ma túy của Đại để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Đức rủ Nguyễn Phương Hiếu cùng nhau bàn bạc giả vờ đặt mua ma túy của Đại để chiếm đoạt. Do vậy, sau khi Đại nhận 500 gam ma túy đặt mua của Tuyền, Đại điện thoại cho Đức hẹn địa điểm giao ma túy. Đức nhắn tin cho Hiếu biết để cả nhóm chuẩn bị việc chiếm đoạt.
Để thực hiện, Hiếu rủ thêm Nguyễn Thượng Huy, Đặng Duy Khánh và Phạm Văn Bảo cùng thực hiện. Ngoài ra, Khánh còn rủ thêm bạn là Trương Anh Kiệt tham gia. Khi đi, Hiếu mang theo khẩu súng rulo cùng 6 viên đạn trong ổ đạn, Khánh cầm theo một bình xịt hơi cay, Huy mang theo vật nghi là súng màu trắng. Cả nhóm tập trung chờ tại quán cà phê ở Phường 14, quận Gò Vấp (cũ). Đến 17 giờ ngày 25/10/2023, Đại điện thoại hỏi Đức ở đâu để đến giao 500 gam ma túy. Đức điện thoại cho Hiếu báo Đại đã có đủ ma túy rồi nói Hiếu đến chung cư An Hội, Phường 14, quận Gò Vấp chờ, Đức sẽ gửi định vị việc di chuyển của Đức cho Hiếu qua Zalo. Sau đó, Đức giả vờ kêu Đại chở Đức qua chung cư An Hội gặp người mua ma túy đang chờ ở đó.
Biết được vị trí con mồi, Hiếu nói cả nhóm gồm Hiếu, Huy, Khánh, Kiệt và Bảo đến chung cư An Hội. Cả nhóm đến phía sau chung cư An Hội chờ Đức và Đại tới. Khi Đại chở Đức đến chung cư An Hội, thì Đại gửi xe dưới tầng hầm chung cư, cầm theo túi chứa 500 gam Ketamine cùng với Đức đi bộ lại nhóm của Hiếu. Hiếu đưa cho Đức 30 triệu đồng, đặt cọc mua ma túy còn lại 180 triệu đồng sẽ chuyển khoản ngay. Đại đồng ý thì Huy nói Đại đưa túi đựng ma túy cho Huy xem, Đức giả vờ đếm tiền thì Huy cầm túi chứa ma túy của Đại bỏ lên xe Honda SH của Hiếu rồi lên xe chạy đi. Ngay lúc đó, Đức lên ngồi sau xe máy của Khánh để tẩu thoát thì Đại chạy theo nắm baga xe kéo lại làm Đức và Khánh ngã xuống đường. Lúc này, Khánh dùng bình xịt hơi cay xịt vào người Đại, Huy quay lại, xuống xe dùng vật nghi là súng bắn một phát trúng lưng Đại. Khi đó, Khánh làm rớt bình xịt hơi cay xuống đất, nên Đức nhặt bình xịt hơi cay tiếp tục xịt nhiều cái vào người Đại.
Sau khi Mai Thế Đức, Nguyễn Phương Hiếu, Trương Anh Kiệt, Nguyễn Thượng Huy, Đặng Duy Khánh và Phạm Văn Bảo chiếm đoạt được 500 gam ma túy mang về nhà Trương Anh Kiệt tại địa chỉ số 153/50 đường Lê Văn Thọ, Phường 8, quận Gò Vấp (cũ). Cả nhóm thống nhất Đức, Hiếu, Huy, Khánh và Bảo mỗi người sẽ lấy 2 gói 100 gam. Riêng Kiệt không lấy ma túy nên 5 người mỗi người sẽ trả cho Kiệt 3 triệu đồng.
Đức nói Kiệt cân cho Đức 10 gam Ketamine để sử dụng, còn gửi Kiệt khoảng 90 gam rồi đi thuê phòng khách sạn sử dụng ma túy một mình.
Riêng khẩu súng do Hiếu gửi Kiệt mang đến giao cho Lê Quang Lợi ở khu vực Công viên Làng hoa, Phường 8, quận Gò Vấp (cũ). Đức cũng nhờ Lợi cất giữ ma túy dùm, khi nào có khách mua ma túy thì Lợi đem giao. Sau khi nhận ma túy và khẩu súng, Lợi mang về nhà tại đường Bùi Quang Là, Phường 12, quận Gò Vấp (cũ) cất giấu và Lợi cân số ma túy được tổng cộng 237 gam.
Sau đó, Đức điện thoại kêu Lợi phân nhỏ ma tuý đem giao cho nhiều cá nhân không rõ lai lich bán giúp, trong đó có Chung Anh Vũ.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Lê Quang Đại phải chịu trách nhiệm mua bán đối với 500 gam Ketamine bị phát hiện ngày 25/10/2023.
Mai Thế Đức phải chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt 500g Ketamine ma tuý của Đại và mua bán đối với 237 gam Ketamine còn lại sau chiếm đoạt.
Nguyễn Phương Hiếu chịu trách nhiệm về hành vi chiếm đoạt 500 gam Ketamine của Đại và hành vi mua bán 237 gam Ketamine và 0,1867 gam MDMA. Ngoài ra Hiếu còn có hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Trương Anh Kiệt phải chịu trách nhiệm hành vi chiếm đoạt 500 gam Ketamine của Đại và hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Đối với Phạm Văn Bảo, Nguyễn Thượng Huy và Đặng Duy Khánh đã bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Đối với Nguyễn Dũng Toàn và Mai Văn Đạt, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm. Khi nào tìm được sẽ xử lý.