Ngày 7/9, TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993), Nguyễn Tấn Thọ (SN 1997), Thạch Phước Hưng (SN 1996) cùng mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa
Cùng tội danh trên, Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1992) bị tuyên 18 năm tù; các bị cáo Phạm Đức Thiện (SN 1975), Bùi Viễn Phương (SN 1985), Phạm Huỳnh Tâm (SN 1990), Nguyễn Thanh Đức Duy (SN 1992), Nguyễn Ngọc Đức (SN 1985) cùng bị tuyên 20 năm tù. Ngô Văn Thắng (SN 1989) 28 năm tù cho các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Thị Bích Hồng (SN 1995) 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Đồng thời các bị cáo bị phạt tiền bổ sung từ 5 triệu đồng – 20 triệu đồng.
Theo cáo trạng, vụ án được phát hiện vào chiều 18/12/2023, khi anh V.V.D, tài xế giao hàng công nghệ AhaMove, nhận một đơn hàng từ địa chỉ trên đường Lương Minh Nguyệt, quận Tân Phú (cũ), yêu cầu giao đến TP.Thủ Đức (cũ). Khi đến nơi nhận hàng, anh D. được một nam thanh niên giao một bịch nylon màu đen, bên trong có hộp nhựa màu trắng bọc nylon chống sốc. Nghi ngờ hàng hóa là ma túy, anh D. trình báo Công an.
Kiểm tra vật chứng, lực lượng chức năng phát hiện 24 gói nylon chứa chất bột màu trắng, xác định là 41,27 gam MDMA và Ketamine. Từ đây, Công an tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ L5.06 tại số 29A đường Lương Minh Nguyệt, nơi có Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Tấn Thọ và Thạch Phước Hưng.
Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 1kg Methamphetamine, hơn 695 gam Methamphetamine, hàng trăm gam heroine cùng nhiều loại ma túy khác. Ngoài ma túy, Công an còn thu giữ cân điện tử, dao rọc giấy, dụng cụ sử dụng ma túy, nhiều túi nylon rỗng và các vật dụng phục vụ việc phân chia, đóng gói.
Tùng, Thọ và Hưng khai nhận số ma túy trên được một người tên Long (chưa rõ lai lịch) giao cho các đối tượng cất giữ, phân chia, đóng gói và thuê dịch vụ AhaMove giao đến địa chỉ do Long chỉ đạo. Tiền công các đối tượng được nhận từ 300.000 đến 500.000 đồng/ngày/người.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện nhiều mắt xích khác. Ngày 18/12/2023, Nguyễn Thị Mỹ Linh bị kiểm tra khi đang nhận một gói ma túy gần 1kg Methamphetamine. Linh khai số ma túy này do Ngô Văn Thắng, người sống chung với Linh, nhờ nhận giúp.
Một nhánh khác do Bùi Viễn Phương thực hiện. Phương mua Methamphetamine và Heroine của một người tên Hùng thông qua Zalo với giá 160 triệu đồng, sau đó nhận ma túy qua AhaMove. Phương phân lẻ, đóng gói rồi thuê Nguyễn Ngọc Đức đi giao cho người mua. Trong một lần, Đức được giao ma túy để chuyển theo đường xe khách về Bến Tre thì Phương bị Công an phát hiện.
Phạm Đức Thiện cũng được một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram “Bi Linh” thuê nhận, phân lẻ và chờ giao ma túy. Khi kiểm tra nơi ở của Thiện, Công an thu giữ hơn 838 gam Methamphetamine cùng hơn 202 gam MDMA và gần 78 gam Ketamine.
Tại nơi ở của Phạm Huỳnh Tâm, lực lượng chức năng thu giữ Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Nimetazepam. Tâm khai mua ma túy của một người tên Vỹ, sau đó phân lẻ bán cho nhiều người. Trong đó, Tâm đã bán cho Nguyễn Thanh Đức Duy tổng cộng 100 gam Methamphetamine với giá 40 triệu đồng.
Duy sau đó tiếp tục mua ma túy thông qua Telegram và từ Tâm để phân lẻ bán lại. Khi khám xét nơi ở của Duy, Công an thu giữ hơn 263 gam Methamphetamine, hơn 51 gam MDMA và hơn 57 gam Ketamine cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc phân chia, sử dụng ma túy.
Ngoài ra, Nguyễn Thành Nhân tham gia nhận và giao ma túy cho người sử dụng tài khoản Telegram “Tuấn Cam”. Nhân lấy một phần Ketamine cất giấu để bán kiếm lời. Tuy nhiên, Nhân đã chết do bệnh lý ung thư phổi biến chứng suy đa tạng vào ngày 18/3/2024 nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can đối với người này.
Đáng chú ý, Ngô Văn Thắng còn tổ chức cho Nguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Bích Hồng sử dụng ma túy. Ngày 18/12/2023, Thắng đến phòng trọ của Hồng, rủ Linh và Hồng cùng sử dụng Methamphetamine. Thắng mua ma túy và dụng cụ sử dụng rồi đưa về phòng để cả nhóm sử dụng. Kết quả xét nghiệm, Thắng, Hồng và Linh đều dương tính với Methamphetamine.
Cáo trạng xác định các bị cáo trong vụ án đã tham gia mua bán trái phép nhiều loại ma túy với tổng khối lượng đặc biệt lớn. Riêng nhóm Tùng, Thọ và Hưng phải chịu trách nhiệm đối với hơn 2,8kg Methamphetamine, gần 700 gam Heroine cùng các loại ma túy khác. Các bị cáo còn lại cũng phải chịu trách nhiệm đối với số lượng Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Heroine bị thu giữ.
Đối với Nguyễn Thị Mỹ Linh, dù có sử dụng ma túy cùng Thắng và Hồng nhưng Linh không rủ rê, không cung cấp địa điểm, ma túy hoặc dụng cụ nên cơ quan điều tra không xử lý về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Tại cơ quan điều tra, các bị cáo cơ bản khai nhận hành vi, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ. Cơ quan chức năng xác định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ quản lý của Nhà nước đối với các chất ma túy, cần xử lý nghiêm để giáo dục, cải tạo và phòng ngừa chung.
Đối với những người bán, mua ma túy có liên quan nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch, cơ quan điều tra chưa có cơ sở xử lý. Các số điện thoại, tài khoản ngân hàng, Zalo, Telegram và mạng xã hội liên quan đang tiếp tục được xác minh để xử lý khi có căn cứ.