Tỷ lệ sở hữu xe ô tô tại Việt Nam khoảng 23 xe/1.000 dân

Thứ Năm, 15/09/2022 15:15

|

(CAO) Sau 2 năm vắng bóng do dịch bệnh COVID, triển lãm Ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show 2022 sẽ trở lại vào tháng 10-2022 với sự góp mặt của 14 thương hiệu ô tô cùng các hãng xe máy, mô tô phân khối lớn và đa dạng các thương hiệu trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Ngày 15-9, Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và các nhà Nhập khẩu Ô tô Chính hãng Việt Nam (VIVA) tổ chức họp báo công bố việc tổ chức Triển lãm Ô tô Việt Nam 2022 (Vietnam Motor Show 2022).

Triển lãm Vietnam Motor Show trở lại sau 2 năm vắng bóng vì dịch Covid-19

Sự kiện sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 30/10/2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM. Vietnam Motor Show 2022 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng diện tích không gian lên đến 40.000m2, chỉ riêng diện tích trưng bày trong nhà đã lên đến gần 20.000m2.

Đến nay, Ban tổ chức đã xác nhận sự tham dự của 14 thương hiệu ô tô du lịch gồm: Audi, Brabus, Honda, Jeep, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi Motors, Morgan, MG, RAM, Subaru, Toyota, Volkswagen, Volvo. Tại Vietnam Motor Show 2022, mỗi thương hiệu sẽ trưng bày và giới thiệu những mẫu xe nổi bật với các công nghệ hiện đại của riêng mình.

Bên cạnh các thương hiệu ô tô kể trên, Vietnam Motor Show 2022 lần đầu tiên có sự tham gia của các phương tiện vận chuyển khác với những thương hiệu nổi bật trong ngành như xe tải, xe mô tô phân khối lớn, xe điện,… Tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Motor Show 2022 đã có gần 200 gian hàng thuộc ngành Công nghiệp Hỗ trợ và các sản phẩm dịch vụ cao cấp.

Ông Lauren Genet – Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lauren Genet – Chủ tịch Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam (VIVA) cho biết thị trường ô tô của Việt Nam đang có sự tăng trưởng mạnh, khi GDP đầu người tăng nhanh và nhu cầu sở hữu xe ô tô ngày càng lớn. Theo số liệu của Bộ Công thương, tỷ lệ sở hữu xe ô tô tại Việt Nam khoảng 23 xe/1.000 dân, xu thế ô tô hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong tháng 8 vừa qua, lượng xe nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh và đạt kỷ lục từ đầu năm 2022 tới nay. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ trong tháng 8, ước tính có tới 18.000 xe nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 375 triệu USD, tăng 25,3% về số lượng và tăng 25,2% về giá trị với tháng 7.

“Với hơn 256.000 xe du lịch được bán ra từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô Việt Nam đang trên đà vượt mức 400.000 xe du lịch và xe thương mại được bán ra trong năm 2022”, ông Lauren Genet nói.

Trải qua 15 lần tổ chức kể từ năm 2002, Triển lãm Ô tô Việt Nam (Vietnam Motor Show - VMS) vẫn luôn là sự kiện thường niên được mong đợi nhất trong năm của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Triển lãm mang đến cho khách hàng cơ hội chiêm ngưỡng và trải nghiệm những mẫu xe và công nghệ mới nhất của các thương hiệu ô tô đến từ khắp nơi trên thế giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang